Tri ân những thầy cô có sáng kiến đổi mới dạy học trong giai đoạn covid-19

Ngô Chuyên| 03/11/2021 19:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 03/11/2021, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GDĐT và Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức Họp báo Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021.

3(1).jpg
Ban tổ chức chia sẻ tại buổi họp báo.

Từ năm 2015, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo ở miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các thầy giáo dạy học sinh giáo dục đặc biệt.

Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của các giáo viên trẻ, thanh niên tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, mang tri thức tới cho các con, em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh Covid-19 ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Cá nhân được tuyên dương là người có đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật; có trình độ chuyên môn, có khả năng truyền cảm hứng trong công tác dạy học được phụ huynh, nhà trường, các cơ sở giáo dục và xã hội ghi nhận; thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tối thiểu là 03 năm.

img_3683.jpg

Trong đó, ưu tiên các giáo viên có nhiều sáng kiến, sáng tạo, áp dụng công nghệ vào việc truyền tải kiến thức, đặc biệt là đổi mới mô hình lớp học truyền thống trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19; giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; giáo viên có thời gian giảng dạy lâu năm; giáo viên ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tham gia công tác dạy học đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Sau hơn 02 tháng kể từ khi phát động Chương trình (01/8 – 15/10/2021), Ban Tổ chức đã nhận được 116 gương thầy cô giáo từ 57 tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu.

Ngày 21/10, Hội đồng xét chọn gương giáo viên dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021 đã họp và lựa chọn ra 50 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương.

Trong đó, người giảng dạy lâu năm nhất là cô giáo Nguyễn Thị Dạ Thảo, sinh năm 1969, giáo viên tại Trường Tiểu học Hưng Phong, xã Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre, công tác 34 năm 9 tháng.

Người nhiều tuổi nhất đang giảng dạy là thầy giáo Mai Văn Quyết, sinh năm 1968, giảng dạy tại Trường THCS Nguyễn Huệ, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Người trẻ tuổi nhất là cô giáo Trà Thị Thu, sinh năm 1994, công tại tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, Nam Trà My, Quảng Nam.

Dự kiến Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021 được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Dịp này, Ban Tổ chức giới thiệu Chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” để các anh, chị em nhà báo, phóng viên lan tỏa sâu rộng hơn nữa câu chuyện về các thầy cô giáo với cách làm hay, sáng tạo trong việc dạy học, mong nhận được nhiều sự quan tâm của các anh, chị nhà báo, phóng viên đồng hành với chương trình.

Đối tượng tham gia là các cá nhân là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình. Các tác phẩm dự thi viết về các tấm gương giáo viên được chọn tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021. Bài dự thi là các tác phẩm thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) trình bày theo các thể loại: phóng sự, phỏng vấn, bình luận được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 03/11 – 18/11/2021; ngày 19/11/2021: Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng.

Các tác phẩm dự thi là là báo nói, báo hình hoặc báo điện tử gửi link tác phẩm được đăng tải; báo in gửi bản scan hoặc chụp bài báo gửi về email: congtrithucthanhgiong@gmail.com kèm theo địa chỉ và thông tin liên hệ của cá nhân tham gia.

Trước đó, từ ngày 01/8 đến ngày 01/10/2021 Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi viết “Người thầy của tôi”. Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 2.000 bài viết về những câu chuyện về những suy nghĩ, cảm nghĩ về tình cảm thầy trò trước đây và hiện nay.

Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng giám khảo để lựa chọn những bài viết xuất sắc nhất để trao giải. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Là đơn vị đồng tổ chức chương trình trong suốt 7 năm qua, Ông Trịnh Văn Hào – Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long chia sẻ tại họp báo:Ngay thời điểm này, khi dịch bệnh đã tạm lắng xuống, nhiều trường học vẫn chưa thể mở cửa, các thầy trò vẫn đang học tập online. Ở góc độ của một doanh nghiệp có 40 năm luôn đồng hành với tri thức và giáo dục Việt Nam, Thiên Long cảm nhận rằng đây là thời điểm khó khăn nhất, thách thức sự bền bỉ, nghị lực của mỗi nhà giáo và cả ngành giáo dục”.

Ông Hào cũng nói thêm, vốn quen với cách dạy “phấn trắng bảng đen truyền thống”, giờ đây, các thầy cô phải lao động vất vả hơn gấp nhiều lần, bỏ ra nhiều tâm huyết, thời gian chuẩn bị, tìm phương pháp mới để tối ưu hiệu quả của những tiết học qua màn hình máy tính. Nhiều thầy cô lớn tuổi ở trường làng vốn xa lạ với các thiết bị công nghệ vẫn sẵn lòng thích nghi tự mày mò trau dồi kỹ năng sử dụng các thiết bị này. Một số thầy cô còn vừa giảng dạy vừa tìm cách giúp đỡ, tìm nhà tài trợ các trang thiết bị học tập cho các học sinh nghèo.

Những nỗ lực phi thường của các thầy cô giữa dịch bệnh xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh. Đó cũng là lý do chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2021 hướng đến đối tượng giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong dịch bệnh, thiên tai, vùng sâu, vùng xa…Càng trong nghịch cảnh, các thầy cô càng kiên cường và trở thành điểm tựa vững chắc cho các học sinh giúp việc học không gián đoạn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tri ân những thầy cô có sáng kiến đổi mới dạy học trong giai đoạn covid-19