Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và hơn 500 đồng bào từng hy sinh tại Thổ Châu, đồng thời trao nhiều phần quà tới người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam đã lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, khẳng định sự đồng hành cùng quân và dân nơi đảo tiền tiêu Tây Nam của Tổ quốc.
Nhân dịp chuyến hành trình khảo sát vùng biển Tây Nam, ngày 13/5, Đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện đến từ một số tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thổ Châu (đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) và tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị LLVT và các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu.

Dự chương trình có Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam - Trưởng đoàn công tác; Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính uỷ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4; đại diện lãnh đạo, trưởng đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.
Đoàn Báo Công lý tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập.
Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND đặc khu Thổ Châu.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam - Trưởng đoàn công tác mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Thổ Châu để cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho biết thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Thổ Châu đã đoàn kết, nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương theo yêu cầu đề ra.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển Thổ Châu trong giai đoạn mới, địa phương đã từng bước triển khai nhiều công trình, nhiệm vụ quan trọng như tăng cường kết nối giao thông với đất liền, đầu tư điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, nghiên cứu phát triển cảng hàng không lưỡng dụng, nâng cấp cảng cá và phát triển hạ tầng phục vụ dân sinh.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Xuân, những kết quả đó đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng phát triển kinh tế biển bền vững. Trong chuyến công tác lần này, Đoàn công tác tập trung khảo sát tình hình quốc phòng, an ninh và tiềm năng phát triển kinh tế biển; triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2031.
Đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình trên biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển bền vững.

Thiếu tướng cũng cho biết, trong thời gian tới, tình hình an ninh trên vùng biển Tây Nam còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; đồng thời luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tại chương trình, đồng chí Lâm Minh Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu đã báo cáo về tình hình thực trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
Đồng chí cho biết, quần đảo Thổ Châu nằm ở cực Tây Nam Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển. Từ tháng 7/2025, Thổ Châu chính thức chuyển đổi sang mô hình đặc khu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng tới mục tiêu xây dựng “đặc khu biển đảo xanh - mạnh - bền vững”.


Hiện đặc khu có diện tích gần 14 km² với khoảng 1.800 dân cư sinh sống. Những năm gần đây, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảng cá, hệ thống điện, viễn thông và các dự án an ninh nguồn nước từng bước được đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế biển.
Kinh tế địa phương hiện chủ yếu dựa vào khai thác hải sản, nuôi biển, thương mại - dịch vụ và du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, Thổ Châu được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực nuôi biển công nghệ cao, logistics hàng hải, du lịch sinh thái - tâm linh gắn với giáo dục chủ quyền biển đảo...

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu nước ngọt, nguồn điện còn hạn chế và ảnh hưởng của thời tiết biển khắc nghiệt. Đặc khu cũng chịu áp lực cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái rừng nguyên sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Để thúc đẩy phát triển bền vững, đồng chí Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu kiến nghị cần có cơ chế đặc thù thu hút đầu tư chiến lược, ưu tiên phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo, nuôi biển công nghệ cao và du lịch đẳng cấp cao; đồng thời gắn chặt phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Tại chương trình, Đoàn công tác đã tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị LLVT và các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu.



Trước đó, Đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Thổ Châu (đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang). Đây là hoạt động mở đầu chuyến công tác đầy ý nghĩa, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đối với các bậc tiền nhân và đồng bào đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tri ân sâu sắc hơn 500 đồng bào trên đảo từng bị sát hại tàn bạo trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Thổ Châu là đặc khu tiền tiêu giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh tại vùng biển cực Tây Nam của Tổ quốc.

Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày giải phóng, dù điều kiện địa lý còn nhiều cách trở, song với sự quan tâm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của các lực lượng chức năng, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam, diện mạo của đảo đã có những thay đổi tích cực. Đời sống kinh tế - xã hội của người dân từng bước được cải thiện, trong khi thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên đảo không ngừng được củng cố vững chắc.


Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo Tây Nam năm 2026 của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ thực hiện hành trình qua nhiều khu vực biển, đảo trọng yếu từ ngày 12 - 16/5/2026, kết hợp khảo sát thực tế, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân và tăng cường gắn kết quân - dân trên biển.