Chính trị

Gắn kết quân - dân từ hành trình khảo sát biển đảo Tây Nam

Quang Trung-Mai Đỉnh-Trung Sơn 12/05/2026 - 20:21

Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo Tây Nam năm 2026 của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ thực hiện hành trình qua nhiều khu vực biển, đảo trọng yếu từ ngày 12 - 16/5/2026, kết hợp khảo sát thực tế, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân và tăng cường gắn kết quân - dân trên biển.

Chiều 12/5, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nhiệm vụ tổ chức đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo Tây Nam năm 2026.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam - Trưởng đoàn công tác; Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính uỷ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4; đại diện lãnh đạo, trưởng đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.

Đoàn Báo Công lý tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập.

csb-vung4-2-.jpg
Toàn cảnh hội nghị.
csb-vung4-1-.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ di chuyển trên tàu Cảnh sát biển 8005 (Hải đội 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4). Hành trình kéo dài từ ngày 12-16/5/2026, đi qua các khu vực biển, đảo trọng yếu: Đặc khu Thổ Châu, Hòn Khoai, Quần đảo Nam Du và vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin những nội dung chính của chuyến công tác khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo ven bờ Tây Nam năm 2026; đồng thời quán triệt các quy định bảo đảm an toàn trong suốt hành trình trên biển.

csb-vung4-7-.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt mục đích, yêu cầu tổ chức đoàn khảo sát trên biển.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng cho biết, đoàn công tác sẽ đến thăm, làm việc, nắm tình hình và tặng quà tại các xã đảo, đặc khu trên vùng biển Tây Nam. Ông yêu cầu các đại biểu nắm chắc kế hoạch, lịch trình công tác; chấp hành nghiêm quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, lên xuống tàu, ra vào đảo cũng như chế độ sinh hoạt trong quá trình hoạt động trên biển.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, hải trình đến với biển, đảo Tây Nam là thêm một bước tăng cường niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền và ngư dân trên biển.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, chuyến công tác là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các địa phương trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững; góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển và động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho biết, năm 2025, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức thành công 7 chuyến khảo sát thực tế vùng biển, đảo ven bờ với sự tham gia của đại biểu các địa phương và các cơ quan liên quan. Các hoạt động được đánh giá cao về hiệu quả phối hợp tuyên truyền, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

csb-vung4-8-.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 với các địa phương Cần Thơ, An Giang và Cà Mau trong trao đổi thông tin, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển và triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đồng thời, yêu cầu các thành viên đoàn công tác chấp hành nghiêm quy định an toàn, tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật, kiểm tra thực tế và nắm tình hình trên biển.

csb-vung4-3-.jpg
Đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập (thứ ba từ trái sang) và các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc Báo Công lý tham gia đoàn công tác tiếp tục thể hiện hiệu quả phối hợp tuyên truyền giữa Báo Công lý và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sau lễ ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Sự đồng hành này góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển, tuyên truyền pháp luật về biển, đảo, phòng chống khai thác IUU và củng cố thế trận lòng dân trên biển đảo Tây Nam.

csb-vung4-6-.jpg
Phóng viên các cơ quan báo, đài dự hội nghị.

Mục đích chuyến công tác nhằm khảo sát, nắm tình hình quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo ven bờ từ tỉnh An Giang đến TP. Cần Thơ; đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế biển và cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2031.

Đồng thời, tăng cường gắn kết quân - dân; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại Đặc khu Thổ Châu, Hòn Khoai, quần đảo Nam Du và khu vực biển giáp ranh; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Trong chương trình, đoàn sẽ khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá, tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU; tổ chức hội nghị trao đổi thông tin với địa phương; thăm, làm việc với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng trên đảo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà gia đình chính sách, ngư dân khó khăn.

Một số hình ảnh trong ngày xuất phát của đoàn công tác:

csb-vung4-12-.jpg
Các đại biểu lên tàu di chuyển lên tàu Cảnh sát biển 8005 (Hải đội 401, BTL Vùng Cảnh sát biển 4).
csb-vung4-11-.jpg
Các đại biểu lên tàu di chuyển trên tàu Cảnh sát biển 8005.
csb-vung4-13-.jpg
Các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.
csb-vung4-16-.jpg
Các đại biểu vẫy tay chào tạm biệt đất liền để lên đường
csb-vung4-17-.jpg
csb-vung4-18-.jpg
Hành trình kéo dài từ ngày 12-16/5/2026
csb-vung4-10-.jpg
csb-vung4-14-.jpg
csb-vung4-20-.jpg
csb-vung4-19-.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn kết quân - dân từ hành trình khảo sát biển đảo Tây Nam