Trai bản xuống phố cướp, thay nhau hãm hiếp nạn nhân hàng chục lần

Ngọc Tùng| 14/12/2014 07:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin từ cơ quan Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng tham gia vụ cướp, hiếp dâm nghiêm trọng trên địa bàn.

Tin cho hay, vào khoảng 22h đêm ngày 5/12, tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sỹ thuộc thị trấnTân Uyên (huyện Tân Uyên-Lai Châu) đã xảy ra vụ cướp tài sản và hiếp dâm. Theo đó, anh Hoàng Văn A cùng chị Lò Thị K. đang ngồi tâm sự ở Đài tưởng niệm thì bị hai đối tượng dùng dao bấm dí vào cổ, khống chế chị K. và đuổi anh A. đi về nếu không chúng sẽ cắt cổ.

Trong khi anh A. chạy đi gọi người ứng cứu thì chúng cướp của chị K. 2 chiếc điện thoại di động. Không dừng lại ở đó chúng tiếp tục dùng dao khống chế chị K. đưa sâu vào đồi chè rồi thay nhau hãm hiếp. Chỉ trong 3 giờ đồng hồ, chúng đã ép chị quan hệ tình dục tới 9 lần.

Nhận được tin trình báo của nạn nhân, Cơ quan điều tra đã làm rõ và tiến hành bắt giữ hai đối tượng Lò Văn Hặc, 21 tuổi, ở bản Nà Hoi và Lò Văn Cường, 17 tuổi, ở bản Nà Pắt, đều thuộc xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.

Trai bản xuống phố cướp, thay nhau hãm hiếp nạn nhân hàng chục lần

Đối tượng Cường và Hặc tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Khi vừa nhậu xong, đi qua Đài tưởng niệm thấy có 2 người đang ngồi nói chuyện, bọn chúng nảy sinh ý định cướp tài sản. Chúng dùng dao khống chế người phụ nữ cướp 2 điện thoại rồi đưa chị này ra chỗ cách 200 mét và ép quan hệ tình dục.

Hiện, Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ sớm xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trai bản xuống phố cướp, thay nhau hãm hiếp nạn nhân hàng chục lần