Văn hóa - Du lịch

TP. Hồ Chí Minh tu bổ nhà hát hơn 120 tuổi

Minh Anh 29/09/2023 09:29

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM cho biết nhà hát thành phố ở số 7 Công trường Lam Sơn, quận 1, xây năm 1897, hiện có nhiều hạng mục xuống cấp, sẽ được sửa chữa, phục dựng với kinh phí 337 tỷ đồng.

Tại họp báo tình hình kinh tế, xã hội thành phố, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ với truyền thông về kế hoạch tu bổ nhà hát thành phố ở số 7 Công trường Lam Sơn.

Việc sửa chữa nhằm bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, thành điểm tiếp khách quốc tế đến thành phố, tổ chức lễ hội, nghệ thuật, sự kiện trọng đại.

nha-hat-lon-60a36be9205c3.jpg
TP.HCM chi hơn 330 tỷ đồng tu bổ nhà hát hơn 120 tuổi.

Nhà hát thành phố hoạt động chính thức năm vào 1900, tên gọi Nhà hát lớn Sài Gòn (L'Opera de Saigon), được thiết kế bởi kiến trúc sư Félix Olivier. Công trình lấy cảm hứng từ Nhà hát Opera Garnier ở Paris, thiết kế theo lối kiến trúc Flamboyant Gothic của thời Đệ tam cộng hòa Pháp thuộc thế kỷ 19.

Năm 1944, nhà hát bị trúng bom hư hại nặng, ngừng hoạt động. Hơn 10 năm sau mới được tu bổ nhưng được sử dụng với chức năng là trụ sở Quốc hội rồi Hạ nghị viện của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, nơi đây trở lại với chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Nhà hát thuộc di tích cấp quốc gia và đang có nhiều thiết kế bị xuống cấp và cần được tu bổ đảm bảo tính nguyên trạng công trình. Theo nghị quyết HĐND thành phố vừa thông qua, nhà hát sẽ được phục dựng khối nhà chính, bổ sung các hệ thống kỹ thuật trang thiết bị; tổ chức di dời, bảo quản, cách thức sử dụng các hiện vật, thiết bị trong khi thi công.

Ngành chức năng đã scan 3D toàn bộ công trình kiến trúc này. Điều này giúp tạo các file dữ liệu với hình ảnh 3D, kích thước đúng tỷ lệ hiện thành, cấu kiện, thành phần... trước khi sửa chữa.

Dự án tu sửa sẽ thực hiện trong hơn ba năm. Quý 4 năm nay, công trình được lập báo cáo nghiên cứu khả thi, năm 2024 trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; năm 2025 sẽ thi công lắp đặt, đến 2026 lắp đặt thiết bị, công tác sưu tầm, trưng bày. Việc thi công thực hiện theo hình thức cuốn chiếu đảm bảo các phòng chức năng hoạt động thường xuyên.

0002384_0_image.jpeg
Kiến trúc bên trong nhà hát.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết chi tiết kinh phí từng hạng mục dự án sẽ có khi Trung tâm bảo tồn di tích lập dự án cụ thể. Quá trình sửa chữa sẽ có thêm bước hạ giải, tức phải đưa các chi tiết xuống rồi sửa chữa, phục dựng. Nhiều nguyên vật liệu phải nhập ở nước ngoài về mới đảm bảo yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh tu bổ nhà hát hơn 120 tuổi