Tin địa phương

TP.HCM triển khai Chương trình công tác dân tộc năm 2024

Chu Phương 10/01/2024 - 21:44

Ngày 10/1, Ban Dân tộc TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác dân tộc Thành phố năm 2024. Đến dự có Phó Vụ trưởng Vụ công tác dân tộc địa phương Ủy ban Dân tộc Tào Việt Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu.

10-1-2024-ban-dan-toc.jpg
Ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ công tác dân tộc địa phương Ủy ban Dân tộc, phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ công tác dân tộc địa phương Ủy ban Dân tộc đánh giá, là địa phương có số lượng người dân tộc cao nhất cả nước, TP.HCM đã làm tốt công tác dân tộc, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.HCM.

Ông Tào Việt Thắng cho biết, Ủy ban Dân tộc đã trình cấp có thẩm quyền phân cấp cơ sở phê duyệt danh sách người có uy tín tại địa phương và đề nghị TP.HCM trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh để Ủy ban Dân tộc tổng hợp tháo gỡ.

Ông cũng đề nghị TP.HCM chuẩn bị để làm tốt công tác thống kê lại số liệu về 53 dân tộc thiểu số để có số liệu chính xác phục vụ cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; mở rộng ký kết các đơn vị để công tác phối hợp thực hiện chính sách dân tộc được làm tốt hơn.

10-1-2024-ban-dan-toc1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá, trong năm 2023, Ban Dân tộc cùng các ngành, các cấp, chính quyền các địa phương đã phối hợp đồng bộ, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn TP.HCM, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc, Thành ủy TP.HCM giao, góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời tin tưởng hơn vào đảng, chính quyền, cùng góp sức tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu thống nhất với nội dung phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2024 mà Ban Dân tộc đã đề ra và lưu ý một số nội dung.

Theo đó, việc triển khai thực hiện Chương trình công tác dân tộc năm 2024 phải gắn liền với việc quản triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND TP.HCM, Chỉ thị của UBND TP.HCM về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và chủ đề năm 2024 "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH13 của Quốc hội".

Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ III, thành phố Thủ Đức lần thứ I và cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND TPHCM thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Công an Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.HCM kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nếu có phát sinh; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Ban Dân vân Thành ủy và cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025 góp phần phát triển toàn diện, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.HCM với các hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn của TP.HCM; thực hiện biên dịch và phát hành tài liệu về các chính sách dân tộc, nội dung pháp luật, chủ trương nghị quyết của Đảng - Nhà nước gần với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo, hướng dẫn UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12 về tiêu chỉ lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cũng đề nghị Ban Dân tộc, UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn nói riêng và Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2024 nói chung thật chu đáo, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình căn cứ Ban Hoa vận, cán bộ Hoa vận, cán bộ Ban công tác người Hoa qua các thời kỳ, tập thể, cá nhân tiêu biểu, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM đã tặng giấy khen cho 8 đơn vị thi đua dẫn đầu và thứ nhì cụm thi đua lĩnh vực công tác dân tộc năm 2023; tặng giấy khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân tích cực tham gia thực hiện chăm lo chính sách dân tộc năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM triển khai Chương trình công tác dân tộc năm 2024