Xã hội

TP.HCM: Quận 6 có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong năm 2023

Chu Phương 07/03/2024 - 19:33

Ngày 6/3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã có buổi làm việc với UBND Quận 6 về triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giải quyết kiến nghị.

6-3-2024-lv-quan-6.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn có Bí thư Quận ủy Quận 6 Ma Xuân Việt, Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 Đinh Huỳnh Trung, các Phó Chủ tịch UBND Quận.

Năm 2023, Quận 6 hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, trong đó 8/12 chỉ tiêu vượt so chỉ tiêu được giao. Các hoạt động kinh tế được duy trì, tiếp tục phát triển ổn định; kiểm soát chặt chẽ thu/chi ngân sách nhà nước; tiếp tục quan tâm thực hiện chỉ thị công tác phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác giáo dục được quan tâm thực hiện; xác định rõ mục tiêu, lộ trình thực hiện các dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn quận, tiến độ giải ngân vượt chỉ tiêu được giao.

Hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị được tập trung thực hiện. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai, tổ chức chu đáo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thao, hoạt động Tết được tổ chức phong phú, phục vụ đa dạng nhu cầu tham quan mua sắm, vui xuân và thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; tập trung lập chuyên án, góp phần nâng tỉ lệ khám phá án, đảm bảo chỉ tiêu. hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

6-3-2024-lv-quan-6a.jpg
Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo kiến nghị UBND TP.HCM quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của quận.

Năm 2024, Quận 6 đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ (giá so sánh năm 2010) tăng từ 9% - 10%, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tăng từ 7% - 8%, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được TP.HCM giao, duy trì 100% phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch”, 90% phường đạt “Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường”, xây dựng ít nhất 2 phường đạt danh hiệu “Phường tiêu biểu”, xây dựng 1 trường trung học cơ sở đạt chuẩn tiên tiến, hội nhập quốc tế theo kế hoạch đề ra, hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo được thành phố giao…

Tại buổi làm việc, UBND Quận 6 kiến nghị UBND TP.HCM xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án trên địa bàn: Dự án Trường tiểu học Trần Văn Kiểu; Dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng, Phường 10; Khu 621 Phạm Văn Chí, Phường 7; Dự án Kênh Hàng Bàng; 13 trường hợp đang thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng đã hết thời hạn thuê, chưa được gia hạn sử dụng đất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo kiến nghị UBND TP.HCM quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Quận 6, nhất là liên quan đến các công trình, dự án treo nhiều năm, bởi cuộc sống của những người dân bị ảnh hưởng hiện gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND Quận 6 khẳng định, địa phương sẽ tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới; nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức.

Bí thư Quận ủy Quận 6 Ma Xuân Việt cho biết, thời gian qua, mối quan hệ phối hợp, chia sẻ giữa Quận 6 với các sở, ngành TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ đó hiệu quả công việc tốt hơn, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho quận. Ông hy vọng trong thời gian tới Quận 6 tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ngành Thành phố.

Bí thư Quận ủy Quận 6 Ma Xuân Việt khẳng định, quận sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được; nâng cao tính hiệu quả trong công việc, sát với tình hình thực tế, thực chất theo hướng có lợi cho người dân, tập trung giải quyết việc người dân cần.

6-3-2024-lv-quan-6b.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá, trong năm 2023, Quận 6 có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; trong đó có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao được UBND TP.HCM khen thưởng, có nhiều cách làm hay trong công tác cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị Quận 6 tập trung thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, Đề án 06.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao các sở ngành có liên quan chủ trì phối hợp, tham mưu UBND TP.HCM giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Quận 6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Quận 6 có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong năm 2023