Sáng 19/5, UBND TP.HCM tổ chức Lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà.
Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tham dự buổi lễ.
Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM cho biết, chiến dịch thi đua "150 ngày đêm vận hành 1.000 phòng học" phục vụ cho năm học 2026 - 2027 đã trải qua 1/3 chặng đường.
Đến nay, Thành phố đã có thêm 233 phòng học mới, trong số này có công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh, tại lễ phát động giai đoạn cao điểm 100 ngày hôm nay, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, tăng tốc hơn nữa để đảm bảo hoàn thành tất cả các dự án trong 100 ngày sắp tới.
Với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc có tiến độ rõ ràng, mỗi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, không đùn đẩy trách nhiệm.

Với tinh thần nói đi đôi với làm, các cấp quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027.
"Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm này không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết nhu cầu trường lớp trước mắt mà còn là điều kiện quan trọng để ngành duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo của cả nước trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, lễ khánh thành ngày hôm nay không chỉ là niềm vui của ngành giáo dục, của chính quyền và nhân dân phường Bình Hưng Hòa mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của thành phố trong ưu tiên đầu tư cho giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai.
Công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là công trình tiêu biểu trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" phục vụ năm học 2026-2027 với quyết tâm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Đến hôm nay, sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đã khẩn trương vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt tiến độ đề ra.

Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ tất cả các công trình, phục vụ cho việc học tập của các em, các cháu - thế hệ mầm non tương lai của thành phố.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tọa lạc trên đường Hương Lộ 3, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m² tại phường Bình Hưng Hòa.
Đây là một phần trong quy hoạch tái sử dụng quỹ đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa - khu nghĩa trang hình thành từ những năm 1970 với diện tích khoảng 44,5 ha và gần 54.000 ngôi mộ.

Trường được thiết kế gồm 1 trệt, 3 lầu với 30 phòng học tiêu chuẩn. Mỗi phòng được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, nổi bật là bảng tương tác 65 inch.
Ngoài ra, trường còn có các phòng bộ môn, thư viện, khu hành chính cùng khuôn viên sân chơi rộng rãi phục vụ học sinh.
Trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1 học tạm tại cơ sở khác do công trình chưa hoàn thiện. Bước sang năm học 2026-2027, số học sinh này sẽ lên lớp 2 và trường được giao tuyển mới 10 lớp 1.
Đối với các khối lớp còn lại, nhà trường sẽ tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường trên địa bàn phường, đặc biệt ưu tiên giảm tải cho những trường đang có sĩ số quá đông.
Hiện nhà trường có 13 cán bộ, nhân viên. Trong năm học tới, địa phương dự kiến bổ sung thêm 13 biên chế, nâng tổng số nhân sự lên khoảng 26 người để đáp ứng nhu cầu giảng dạy.


