Sáng 4/9, sau chương trình khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp xã giao ông Hout Hak - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh Ngài Bộ trưởng Hout Hak cùng đoàn công tác của Bộ Du lịch Campuchia đến thăm TP.HCM và tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế (ITE) TP.HCM 2025, góp phần quan trọng làm nên thành công cho kỳ hội chợ năm nay.
Ông Được đánh giá cao quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, chính sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ Việt Nam – Campuchia không ngừng được bồi đắp, gìn giữ và ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TP.HCM luôn được xem là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác sôi nổi với Campuchia, đặc biệt là với Thủ đô Phnom Penh, góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới, vì sự trường tồn của mỗi dân tộc và sự ổn định của khu vực.
Giới thiệu về TP.HCM, ông Được cho biết, sau sáp nhập, TP.HCM có quy mô trên 6700 km², dân số khoảng 14 triệu người.
TP.HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics của khu vực Đông Nam Á, với tầm nhìn “1 không gian - 3 vùng – 1 đặc khu”.
Trong đó, 1 không gian: TP.HCM với tầm nhìn mới về siêu đô thị mang tầm quốc tế; 3 vùng gồm: khu vực trung tâm TP.HCM là đô thị của tài chính, công nghệ cao, đô thị lõi; Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển (các dịch vụ vui chơi giải trí biển, năng lượng sạch, cảng biển, dầu khí); Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao. 1 đặc khu Côn Đảo, được định hướng trở thành thiên đường nghỉ dưỡng sinh thái tâm linh.
Cùng với đó, thực hiện hiệu quả chiến lược "1 trung tâm - 4 cao - 1 tập trung". Trong đó: 1 trung tâm là hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; 4 cao gồm: trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu, khu công nghiệp công nghệ cao, giáo dục chất lượng cao và y tế chất lượng cao; 1 tập trung là tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng số đảm bảo đồng bộ, hiện đại.
"Không chỉ là trung tâm kinh tế, TP.HCM còn đặt mục tiêu trở thành nơi “đáng sống” thông qua cam kết đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ và người lao động", ông Được nói.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch TP.HCM đề nghị Bộ Du lịch Campuchia tiếp tục tham gia và duy trì gian hàng quảng bá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC) trong những năm tới.
Ông cũng mong rằng, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch trên các kênh của nhau.
"Hàng năm, Ban Tổ chức Hội chợ ITE HCMC dành chính sách hỗ trợ giảm 15% phí tham gia cho Bộ Du lịch Campuchia với quy mô gian hàng 36 m²", ông Được thông tin.
Trước đó, hồi tháng 4/2025, TP.HCM vinh dự được chào đón đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Đồng chí Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao của Thủ đô Phnom Penh do đồng chí Đô trưởng, Khuong Sreng dẫn đầu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tiếp lời Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Hout Hak - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia thông tin, năm 2024, Campuchia đón 6,7 triệu khách du lịch quốc tế, trong đó có 1,3 triệu khách đến từ Việt Nam.
"Campuchia có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và luôn tạo điều kiện cho khách nước ngoài đến đầu tư. Tôi mong được đón tiếp Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến thăm Campuchia trong thời gian thích hợp. Campuchia sẵn sàng hỗ trợ các đoàn khảo sát", Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia nói.
Theo số liệu thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách du lịch Campuchia đến Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 475 nghìn lượt và đạt hơn 400 nghìn lượt trong 7 tháng đầu năm 2025.
Tuy nhiên, số lượng khách Campuchia đến TP.HCM còn khiêm tốn, không nằm trong top 20 thị trường hàng đầu của TP.HCM.