Tin địa phương

TP.HCM: Gần 1.000 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng dịp Tết

Kim Sáng 04/01/2024 - 17:14

Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 của TP.HCM là gần 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 34 tỷ đồng, tăng khoảng 3,9% so với Tết Quý Mão 2023.

Thông tin trên được bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4/1.

Bà Trang cho biết, Tết Giáp Thìn 2024, TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho các diện chính sách, hưu trí, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ côi, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số lượng khoảng 475.459 suất, bằng mức chi năm 2023.

Cạnh đó, thành phố tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho 135.358 cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận, huyện, TP Thủ Đức và một số cơ quan thuộc ngành dọc, mức chi bằng năm 2023.

"Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Giáp Thìn là 915.097.295.000 đồng, tăng 34.163.790.600 đồng, tăng khoảng 3,9% so với Tết Quý Mão năm 2023, được chi từ nguồn ngân sách thành phố", bà Trang cho biết.

z5039451379797_fa51d9c23173e02acba178a5c5710aa5.jpg
TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Trong đó, chủ yếu do tăng đối tượng chính sách có công, cán bộ hưu trí, diện người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, dịp Tết 2024, TP.HCM sẽ thăm 65 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, các hội quỹ; 12 đơn vị, tổ chức là đối tác cùng đồng hành hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố (Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women); Tổ chức lao động quốc tế (IlO); Hội bảo trợ trẻ em Thành phố...).

"Đây là điểm mới trong công tác chăm lo so với năm 2023", bà Trang thông tin.

Về công tác chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 đối với hộ nghèo, cận nghèo, Sở dự kiến chăm lo, hỗ trợ cho 21.422 hộ nghèo (bao gồm số hộ nghèo được công nhận đầu năm 2023, hộ nghèo được bổ sung thường xuyên và định kỳ trong năm 2023 (kể cả những hộ cận nghèo chuyển sang hộ nghèo cuối năm 2023), với mức hỗ trợ là mức 1.250.000 đồng/hộ.

Cạnh đó, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chăm lo, hỗ trợ 18.209 hộ cận nghèo (bao gồm: số hộ cận nghèo được công nhận đầu năm 2023, hộ cận nghèo bổ sung trong năm 2023), với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/hộ.

1.-ba-hua-nh-la-nh-trang-pha-gia-m-a-a-c-sa-lao-a-a-ng-th-ng-binh-va-xa-ha-i-1-.jpg
Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.HCM thông tin tại họp báo (Ảnh: TN).

Ngoài ra, tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố và quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, kết hợp với tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo đưa vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, chuẩn bị cho các hoạt động phục vụ Tết, góp phần tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

Đồng thời, chăm lo chính sách bảo hiểm y tế cho hộ trong chương trình giảm nghèo ngay từ đầu năm 2024 đảm bảo không để gián đoạn, ảnh hưởng đến việc khám và điều trị bệnh của các thành viên trong hộ (nhất là các thành viên đang điều trị chạy thận, ung thư, bệnh nan y…).

Song song đó, các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân. Điển hình, ngoài chương trình thường niên, quận 5 còn chăm lo thêm cho tất cả hộ trong chương trình giảm nghèo với mức 2.000.000 đồng/hộ, trẻ em thuộc hộ trong chương trình được hỗ trợ phần quà 400.000 đồng/người...

Ngoài việc hỗ trợ về mặt vật chất, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động về mặt tinh thần, giúp người dân vui xuân đón tết đầm ấm, an vui.

Nhiều hoạt động cấp Thành phố:

- Tổ chức lễ viếng 3 nghĩa trang thành phố;

- Tổ chức các buổi họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách tiêu biểu, các đồng chí là Thành ủy viên các khóa...;

- Tổ chức 43 Đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cơ sở cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, các gia đình tướng lĩnh, các cựu tù chính trị, gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị của Bộ quốc phòng, Bộ Công an trú đóng trên địa bàn Thành phố và các tỉnh; các cơ sở y tế, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy; UBND các phường xã, thị trấn; các trạm y tế và các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết Giáp thìn năm 2024.

- Ngoài ra, Thành phố đi thăm, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng là người dân tộc thiểu số (7 người); nguyên lãnh đạo Ban Người Hoa thành phố đã nghỉ hưu (11 người); người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn thành phố (39 người); thăm tặng quà 110 gia đình và 11 cơ sở tín ngưỡng ở tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Nai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Gần 1.000 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng dịp Tết