Giáo dục

TP.HCM dồn lực mở rộng trường học

Kim Sáng 04/04/2026 - 14:24

TP.HCM đang ưu tiên tối đa nguồn lực để đầu tư, xây dựng và mở rộng hệ thống trường học, mục tiêu là đảm bảo đủ chỗ học cho hơn 2,5 triệu học sinh trong năm học tới.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sau sáp nhập, TP.HCM hiện có 168 xã, phường và đặc khu.

Với quy mô lớn nhất cả nước về giáo dục, năm học 2025–2026, toàn thành phố có 3.438 trường học, với tổng số 2.524.780 học sinh.

Trong đó, bậc mầm non có 1.832 trường với 469.846 học sinh; tiểu học 822 trường với 951.312 học sinh; THCS 494 trường với 762.088 học sinh; THPT 290 trường với 341.534 học sinh.

Tuy nhiên, hệ thống trường lớp vẫn phân bố chưa đồng đều. Một số địa phương như phường Tân Sơn, Tây Nam, Phú Thuận, xã Thạnh An và xã Phước Thành hiện chưa có trường THCS công lập, gây áp lực lên công tác tổ chức dạy học và phân luồng học sinh.

Dự kiến năm học 2026–2027, số học sinh lớp 1 là 197.593 em, giảm 6.113 so với năm học trước nhưng tăng 11.863 so với số học sinh hoàn thành lớp 5; lớp 6 dự kiến có 185.730 học sinh, giảm 2.215 em so với năm trước nhưng tăng gần 15.000 so với số học sinh tốt nghiệp THCS.

Áp lực trường lớp tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi dân số cơ học tăng mạnh.

w_z6676403061088_822ff930341a8800d3eda09060cf707e.jpg
Mục tiêu của TP.HCM là đảm bảo đủ chỗ học cho hơn 2,5 triệu học sinh trong năm học tới.

Nhiều nơi vẫn còn tình trạng sĩ số vượt chuẩn, chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học hai buổi/ngày.

Trong năm học tới, thành phố dự kiến hoàn thành 55 dự án trường học với tổng vốn gần 4.900 tỷ đồng, bổ sung 991 phòng học, trong đó có 756 phòng học mới.

Cụ thể, bậc mầm non bổ sung 185 phòng, tiểu học 462 phòng, THCS 139 phòng và THPT 205 phòng học. Mục tiêu là đáp ứng 100% nhu cầu chỗ học cho học sinh trên địa bàn.

Mới đây, tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan về tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về quỹ đất và thủ tục quy hoạch.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, ưu tiên quỹ đất công cho giáo dục, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc; đồng thời căn cứ biến động dân số để đề xuất các dự án cấp bách, phù hợp với nhu cầu mở rộng trường lớp.

a4-1-.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và đơn vị liên quan về tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cần rút ngắn thời gian phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; Sở Tài chính rà soát, bố trí, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn trung hạn cho các dự án trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đánh giá thực trạng, tham mưu triển khai kế hoạch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026–2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố được giao đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 4 dự án xây mới trường THPT trong năm 2026, đồng thời khẩn trương chuẩn bị vốn và hồ sơ cho các dự án giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ ưu tiên thu hồi, chuyển đổi đất công, đất kho bãi sử dụng kém hiệu quả để xây dựng trường học; yêu cầu các khu đô thị mới phải xây dựng trường học đúng quy hoạch trước khi đưa dân vào ở; tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp hành chính làm cơ sở giáo dục.

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực, hỗ trợ lãi suất và ưu đãi đất đai cho các dự án trường học.

(0) Bình luận
Nổi bật
TP.HCM dồn lực mở rộng trường học