Kinh tế

TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng vào doanh nghiệp Đức

Kim Sáng 09/07/2025 - 10:06

TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng vào doanh nghiệp Đức và cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"...

Phát biểu tại buổi tiếp ông Horst Julius Pudwill - Chủ tịch Tập đoàn Techtronic Industries (TTI) đến thăm và trao đổi về mở rộng hợp tác mới đây tại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao hoạt động hiệu quả và những đóng góp thiết thực về môi trường, xã hội của TTI tại TP.HCM trong gần 10 năm qua.

Đồng thời, hoan nghênh việc xây dựng nhà máy sản xuất đạt chuẩn LEED về năng lượng - môi trường tại Khu Công nghệ cao TP.HCM; những dự án cải thiện đời sống và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân TP.HCM, các tỉnh, thành lân cận, đặc biệt là sự hỗ trợ của TTI và ngôi nhà Đức cho TP.HCM trong đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, TP.HCM vừa hoàn thành việc hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và đang tích cực triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

a-nh-ma-n-hi-nh-2025-07-08-luc-23012520250708230137.png
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Được nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới có không gian phát triển với quy mô lớn hơn, động lực liên kết vùng mạnh mẽ hơn; kỳ vọng trở thành một “siêu đô thị”, trung tâm tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, logistics và tài chính hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Đây cũng là giai đoạn TP.HCM đặc biệt coi trọng thu hút các nguồn lực chất lượng cao từ bên ngoài, nhất là vốn, công nghệ và trình độ quản lý, chuyên môn tiên tiến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, bền vững và thông minh.

"Điều này cũng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm nay và tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo mà Chính phủ đã xác định", ông Được nói.

Chủ tịch TP.HCM khẳng định, TP.HCM rất coi trọng và luôn mong muốn có được sự đồng hành của TTI như một đối tác chiến lược quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nền kinh tế tri thức, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

anh-man-hinh-2025-07-09-luc-09.13.53.png
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Cụ thể TTI mở rộng đầu tư, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng công nghệ cao của TP.HCM.

TP.HCM khuyến khích TTI tiếp tục triển khai mô hình nhà máy xanh, áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và phát thải thấp.

Đồng thời, hỗ trợ nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về phát triển bền vững, góp phần cùng với TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung hướng đến mục tiêu thực hiện phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, duy trì và mở rộng các hoạt động xã hội, đồng hành cùng TP.HCM chăm lo cộng đồng, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, trong đó có điều kiện về nhà ở, đồng hành trong chiến lược xoá nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Chính phủ...

Với ngôi nhà Đức, TP.HCM mong muốn phát huy vai trò không gian kết nối TPHCM với Chính phủ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp Đức; tiếp tục là hình mẫu về toà nhà xanh, toà nhà thông minh và chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ để TP.HCM xây dựng các công trình tương tự.

TP.HCM cũng đề xuất mở rộng thành chương trình kết nối học sinh, sinh viên, thực tập sinh và chuyên gia giữa TP.HCM và các doanh nghiệp Đức, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa bằng các chính sách thực chất để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của hai bên theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, các đối tác...

Đáp lời Chủ tịch TP.HCM, ông Horst Julius Pudwill bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với TP.HCM không chỉ trong đầu tư nhà máy mà còn ở các lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật, phát triển chuỗi cung ứng và các giải pháp sản xuất tiên tiến.

Kim ngạch thương mại song phương của TP.HCM năm 2024 đạt trên 1,6 tỷ USD. Đức là nhà đầu tư đứng thứ 13 của TP.HCM với 264 dự án đầu tư và tổng vốn đạt 428 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng vào doanh nghiệp Đức