Sáng 30/12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.
Hội nghị không chỉ là dịp đánh giá một chặng đường dài triển khai chủ trương lớn của Đảng, mà còn thể hiện rõ bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý xã hội của Thành phố, từ tư duy phòng, chống sang chủ động kiến tạo môi trường sống an toàn, kỷ cương và lành mạnh cho nhân dân.

Kéo giảm tội phạm trật tự xã hội, phát huy sức mạnh nhân dân từ cơ sở
Nhìn lại 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là những hệ lụy nặng nề sau đại dịch COVID-19, TP.HCM đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh của một đô thị đặc biệt, đầu tàu của cả nước không chỉ về kinh tế mà còn trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ Thành phố, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Các số liệu tổng kết cho thấy hiệu quả rõ nét của Chỉ thị 48 trong thực tiễn. So với giai đoạn 2016-2020, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố đã được kéo giảm 13,1%, nhiều loại tội phạm đường phố, hoạt động “tín dụng đen” từng bước bị kiềm chế.
Đáng chú ý, sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự được phát huy mạnh mẽ thông qua 39 mô hình tự quản, tiêu biểu là “Mô hình 5+1”, đã trực tiếp cảm hóa, giáo dục hơn 13.155 đối tượng, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 5.325 người, qua đó góp phần giảm tái phạm, ổn định trật tự ngay từ cơ sở.
Trên mặt trận đấu tranh, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng Thành phố đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, tinh nhuệ và quyết liệt khi triệt xóa 2.435 băng, nhóm tội phạm, bắt giữ hơn 11.300 đối tượng.

Riêng trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Thành phố ghi dấu ấn bằng nhiều chuyên án lớn, xuyên quốc gia, khởi tố tới 2.501 bị can trong một đường dây, thu giữ gần 600 kg ma túy các loại, đồng thời bóc gỡ dòng tiền giao dịch bất hợp pháp với giá trị lên đến khoảng 29.000 tỷ đồng.
Những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố mà còn tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy trong những năm tới.
Triển khai Nghị quyết 02 là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới
Tại Hội nghị, việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Nghị quyết đã cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, trong đó đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy là một trụ cột quan trọng.
Khác với cách tiếp cận chung chung, Nghị quyết 02-NQ/TU đặt ra các mục tiêu định lượng rõ ràng theo từng giai đoạn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiến tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.
Cụ thể, giai đoạn khởi động (2026): Tập trung xây dựng 30% địa bàn cấp xã và toàn bộ các cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn "không ma túy". Giai đoạn tăng tốc (2028): Nâng tỷ lệ lên 80% địa bàn cấp xã và 90% khu phố, ấp sạch ma túy. Giai đoạn về đích (2029 - 2030): Hoàn thành 100% mục tiêu trên toàn Thành phố và duy trì bền vững kết quả này.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tội phạm.
Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo ngay trong tháng 1/2026, Thành phố sẽ tích hợp nội dung xây dựng Thành phố không ma túy vào các ứng dụng công nghệ hiện có, qua đó cho phép theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương theo thời gian thực. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, xây dựng Thành phố không ma túy không đơn thuần là mục tiêu về an ninh trật tự, mà là sứ mệnh phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.
Theo Bí thư Thành ủy, một thành phố đáng sống phải là thành phố an toàn, nơi mỗi người dân đều được bảo vệ trước hiểm họa ma túy và có điều kiện phát triển lành mạnh, bền vững.



Cũng tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, thống nhất cao với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Thành phố đã đề ra.
Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.
Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Thành phố tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của công tác phòng, chống tội phạm, chú trọng phòng ngừa là chính, quan tâm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, nhất là các nhóm yếu thế, qua đó góp phần giảm phát sinh tội phạm từ gốc.
Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng sự quán triệt sâu sắc Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM có đủ cơ sở và niềm tin để hiện thực hóa khát vọng trở thành Thành phố không ma túy vào năm 2030, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, trung tâm kinh tế, văn hóa hiện đại của cả nước và khu vực.