TP.HCM cách ly chung cư có bệnh nhân thứ 48 mắc Covid-19

Chí Tâm| 14/03/2020 14:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 14/3, các cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa chung cư Hòa Bình (quận 10, TP.HCM) do ở đây xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

Sau khi xác định bệnh nhân thứ 48 nhiễm Covid-19 tên Đ.T.A. (31 tuổi) sống tại chung cư Hòa Bình (90A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM); TP đã triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bao gồm thực hiện ngay điều tra, xác minh trường hợp tiếp xúc gần (trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhà liền kề,…).

Chiều 13/3, cơ quan y tế đã lấy 20 mẫu ở chung cư để xét nghiệm nhưng đều âm tính. Đến sáng nay, 43 trường hợp khác ở tầng kế tiếp cũng được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm, kiểm tra.

TP.HCM cách ly chung cư có bệnh nhân thứ 48 mắc Covid-19

Phong tỏa chung cư Hòa Bình phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 người được phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập từ 22h tối qua. Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày. Theo đại diện UBND phường 14, phường sẽ theo sát và lên các phương án hỗ trợ người dân.

Sáng 14/3, lực lượng chức năng quận 10 đã hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí. Mọi giao dịch của người dân như mua thực phẩm đều thông qua bảo vệ dân phố, dân quân tư vệ, công an phường 14, lực lượng dân phòng.

TP.HCM cách ly chung cư có bệnh nhân thứ 48 mắc Covid-19

Cư dân nhận đồ ăn, thức uống mang lên căn hộ. Ảnh: Duy Tính

Trước đó nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân nhiễm 34 ở Bình Thuận, ngày 12/3 một người nam ngụ tại quận 10 đã khai báo với Trung tâm Y tế quận 10 về tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34.

Qua điều tra tình hình dịch tễ, đánh giá người này có nguy cơ rất cao, nhiều khả năng có thể nhiễm Covid-19 nên hệ thống phòng dịch của TP đã chuyển người này vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Cụ thể, trường hợp này là đồng nghiệp của bệnh nhân số 45, đi công tác cùng chuyến xe riêng với bệnh nhân số 45 đến Bình Thuận và cũng cùng gặp bệnh nhân 34 và bệnh nhân 41. Đến 10h sáng 14/3, Bộ Y tế đã công bố thông tin của Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm người này dương tính SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân thứ 48 mắc Covid-19 tại Việt Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM cách ly chung cư có bệnh nhân thứ 48 mắc Covid-19