Tổng thống Joe Biden mắc COVID-19

Bạch Dương| 22/07/2022 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

joe-biden.jpeg
Tổng thống Joe Biden mắc COVID-19

Như vậy, ông Biden trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ hai có kết quả dương tính với COVID-19. Ngày 2/10/2020, tổng thống khi đó là Donald Trump thông báo ông và vợ là Melania nhiễm virus SARS-CoV-2, vài tháng trước khi Mỹ phê duyệt vaccine.

Tổng thống Biden mắc COVID-19 chưa đầy một tuần sau chuyến công du Trung Đông, nơi ông họp với các lãnh đạo thế giới ở Israel và Arab Saudi. Khi ở nước ngoài, ông Biden bắt tay, chạm nắm đấm và ôm các lãnh đạo khác.

Theo một quan chức, Nhà Trắng đang truy vết những người tiếp xúc gần với Tổng thống và sẽ công bố thông tin sau khi có kết quả.

Hiện lịch trình của ông Biden đã bị hoãn, bao gồm kế hoạch đến bang Pennsylvania để phát biểu về phòng chống tội phạm và tham gia buổi gây quỹ của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, Tổng thống Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV vào sáng 21/7 (giờ địa phương). “Tổng thống đã được tiêm 4 mũi vaccine và hiện có các triệu chứng rất nhẹ”, bà Karine Jean-Pierre cho biết thêm.

Cập nhật về tình hình điều trị COVID-19 của người đứng đầu Nhà Trắng, bà Theo bà Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Biden đã bắt đầu dùng Paxlovid, loại thuốc kháng virus có thể giảm nguy cơ nhập viện cho những người mắc COVID-19.

Theo các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Tổng thống Biden cách ly tại Nhà Trắng và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ của mình trong thời gian cách ly, bà Jean-Pierre cho hay.

Paxlovid là thuốc kháng virus của Pfizer, được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép khẩn cấp để điều trị ca COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở những người từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ trở nặng cao. Bệnh nhân cần có sự chỉ định của bác sĩ nếu muốn sử dụng thuốc này.

Tổng thống Biden tiêm hai mũi vaccine Pfizer trước khi nhậm chức tháng 1/2021, tiêm mũi nhắc lại đầu tiên vào tháng 9/2021 và mũi nhắc lại thứ hai vào 30/3.

Do tuổi cao, ông Biden có nguy cơ trở nặng khi mắc Covid-19, dù CDC Mỹ cho biết người lớn tuổi được tiêm từ ba mũi vaccine trở lên sẽ giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong.

Trước Tổng thống Biden, hàng loạt quan chức Mỹ mắc COVID-19 những tháng gần đây, bao gồm Phó tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken, cố vấn chính sách đối nội Nhà Trắng Susan Rice, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Đệ nhị phu quân Doug Emhoff, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki và một số người khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Joe Biden mắc COVID-19