Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dương tính với COVID-19

Nhật Minh| 03/01/2022 13:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trở thành quan chức cao cấp mới nhất trong bộ máy chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được xác nhận dương tính với COVID-19.

Trang web Bộ Quốc phòng Mỹ đăng thông báo của ông Austin vào ngày 2/1 theo giờ địa phương cho biết: “Sáng nay tôi có kết quả dương tính với COVID-19. Tôi đã yêu cầu xét nghiệm hôm nay sau khi có các triệu chứng trong thời gian nghỉ phép ở nhà”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, với các triệu chứng nhẹ, ông sẽ cách ly tại nhà 5 ngày và tham dự các cuộc họp trực tuyến.

lloydaustin.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dương tính với COVID-19

“Các triệu chứng của tôi nhẹ và tôi đang làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuân theo những chỉ dẫn đó và theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ), tôi sẽ tự cách ly ở nhà trong 5 ngày tới”, thông báo nêu rõ.

Được biết, thông tin ông Austin dương tính với COVID-19 được đưa ra sau cuộc gặp gần đây nhất của ông với Tổng thống Biden 21/12/2021. Trước đó, vào buổi sáng, ông vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, ông đã không ở Lầu Năm Góc vài ngày qua. Trước đó, ông cũng có cuộc gặp ngắn với vài nhân viên và đảm bảo giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt cuộc gặp.

Các bác sĩ cho biết, ông Austin đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đã tiêm liều bổ sung vào hồi đầu tháng 10 năm ngoái, nên bệnh tình của ông nhẹ hơn.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 3/1 (theo giờ Việt nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 290.439.791 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 5.459.800 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 254.465.682 người, 30.514.309 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 89.617 ca nguy kịch.

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 56.052.638 người, trong đó có 847.300 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 34.917.590 ca nhiễm, bao gồm 481.770 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 22.293.228 ca bệnh và 619.139 ca tử vong.  

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci ngày 2/1 cho rằng, nước này đang chứng kiến mức tăng số ca mắc mới COVID-19 “gần như thẳng đứng” do sự lây lan của biến thể Omicron. Ông cho rằng, tốc độ lây nhiễm hiện nay là “thực sự chưa từng có tiền lệ”.

Hôm 31/12/2021, Mỹ đã ghi nhận 440.000 ca mắc mới COVID-19, tăng gần gấp đôi so với đỉnh dịch hồi tháng 2/2021. Tuy nhiên, ông Fauci cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy độc lực của Omicron không mạnh bằng các biến thể trước đó và tỷ lệ nhập viện, cũng như tử vong, tại Mỹ những tuần gần đây thấp hơn nhiều so với các làn sóng COVID-19 trước đó. Theo chuyên gia này, việc biến thể Omicron lây lan nhanh chóng rồi lại giảm mạnh tại Nam Phi cuối năm ngoái cho thấy có cơ sở để hi vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dương tính với COVID-19