Tin tức thời sự nổi bật 21/1: Bản tin "nóng" về Đại hội Đảng XII

PV(TH)| 21/01/2016 19:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1; Làm cho những thông tin xấu, độc không có “đất sống”; Những đại biểu đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ XII... là những tin tức thời sự nổi bật 21/1.

Tin tức thời sự nổi bật 21/1: Bản tin

Các đại biểu phấn khởi, tràn niềm tin tham dự Đại hội Đảng XII

Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1

Theo chương trình Đại hội XII của Đảng, chiều 23/1, Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trên cơ sở số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được biểu quyết, ngày 24/1, Đại hội sẽ thảo luận tại Đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi Trưởng các đoàn báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ngày 25, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chốt danh sách ứng cử, đề cử trình Đại hội biểu quyết thông qua. Ngày 26/1, Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các Ủy viên Trung ương khóa XII.

Ngày 27/1, Ban Chấp hành sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII trước khi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đọc Diễn văn bế mạc Đại hội vào ngày 28/1.

Làm cho những thông tin xấu, độc không có “đất sống”

Trước thềm Đại hội Đảng có nhiều thông tin xuyên tạc, bôi nhọ về một số vấn đề liên quan, bên cạnh việc phản bác những thông tin đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đưa ra quan điểm của mình với báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội Đảng sáng nay (21/1), trong đó nhìn nhận: Vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để phản bác lại những luận điệu sai trái đó, góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân luôn cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân trước các luận điệu sai trái.

Đồng thời Bộ trưởng nhấn mạnh: Đề nghị báo chí góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, không những tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm, có lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước phải thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn để chúng ta kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhất những thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hoạt động của các địa phương, dùng thông tin chính thống đẩy lùi các thông tin tiêu cực, làm cho những thông tin xấu, độc không có “đất sống”.

Báo chí Nga quan tâm theo dõi Đại hội Đảng Việt Nam

Báo “Vedomosti” - tờ báo chính luận lớn của Nga – số ra ngày 21/1 đã có bài viết nhấn mạnh, Đại hội XII có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự phát triển trong tương lai của Việt Nam. Phóng viên “Vedomosti” đang có mặt tại Hà Nội, dẫn các văn kiện của Đại hội, cho biết Đại hội lần này tập trung vào các mục tiêu chính như “đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố phát huy sức mạnh của nhân dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô còn tương đối khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá cao, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt tăng trưởng đều trong 5 năm qua.

Theo bài báo, trong hơn 1 tuần làm việc, các đại biểu sẽ đánh giá, tổng kết 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới, xem xét việc thực hiện nghị quyết Đại hội khóa XI, đồng thời vạch ra phương hướng, nhiệm vụ ưu tiên cùng mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tường thuật trực tiếp khai mạc Đại hội Đảng tới chiến sỹ Nhà giàn

Sáng 21/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại khu vực Nhà giàn DK1/10 thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, Đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, Cấp ủy Đảng tàu 624 phối hợp tổ chức cho thành viên đoàn, cán bộ, chiến sỹ tàu 624 nghe tường thuật trực tiếp buổi lễ qua sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong phòng sinh hoạt văn hóa chung của tàu 624, Trưởng đoàn công tác, Đại tá Lê Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân cho biết trong chương trình công tác của Đoàn, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đã lên kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với nội dung hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. "Cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam chờ đón thành công của Đại hội. Chúng tôi hy vọng sau Đại hội, sẽ có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đầy nhiệt huyết, công tâm vì Đảng, vì nước, vì dân tộc với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Điều này sẽ giúp những người lính đang làm nhiệm vụ trên biển có thêm sức mạnh, ý chí vững tay súng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc", Đại tá Việt nói.

Những đại biểu đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ XII

Trong số 1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ngày 21/1, đại biểu nhiều tuổi nhất là đại biểu Hữu Thỉnh - 74 tuổi, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN, đại biểu đoàn Đảng bộ khối các cơ quan trung ương; người ít tuổi nhất là đại biểu Vàng Thị Lun - 27 tuổi, Phó bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn, Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu; người giữ kỷ lục với số lần tham dự đại hội Đảng nhiều lần nhất - 8 kỳ đại hội là đại biểu Hà Thị Khiết (66 tuổi, tỉnh Tuyên Quang), Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận trung ương, đại biểu QH khóa XIII, đại biểu đoàn Hà Giang; đại biểu là nghệ sĩ (ưu tú) duy nhất là nghệ sĩ Đỗ Thị Thanh Hương (41 tuổi, Nam Định) - Bí thư chi bộ, Giám đốc Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái, đại biểu đoàn Yên Bái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự nổi bật 21/1: Bản tin "nóng" về Đại hội Đảng XII