NATO không thể ngăn chặn được Nga nếu bị tấn công; Xả súng tại Washington, 4 người thương vong; Triều Tiên tuyên bố đàm phán 6 bên đã chết...là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h.
NATO không thể ngăn chặn được Nga nếu bị tấn công
Quân đội Nga tập trận
Ngày 22/6, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges đưa ra nhận định rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện không thể bảo vệ được các quốc gia Baltic trước một cuộc tấn công của Nga.
Tướng Hodges cho biết, ông đồng ý với một đánh giá của giới chuyên gia quân sự, rằng lực lượng của Nga có thể chiếm thủ đô của các quốc gia Baltic như Latvia, Litva và Estonia trong vòng từ 26-60 giờ đồng hồ.
"Nga có thể chiếm các quốc gia Baltic trước khi chúng ta tới đó để bảo vệ họ." Ông Hodges nói thêm.
Xả súng tại Washington, 4 người thương vong
Khu vực xảy ra vụ xả súng
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở bang Washington, Mỹ (Ba người thiệt mạng bao gồm 2 nam giới và 1 phụ nữ), tối 22/6. Nhưng các chi tiết về các nạn nhân, cũng như tình trạng sức khỏe của người bị thương chưa được tiết lộ. Vụ xả súng xảy ra bên trong một ngôi nhà nằm trên đường Dutterow, Olympia, gần thành phố Lacey.
Theo nguồn tin cảnh sát, một trong các nạn nhân đã gọi số điện thoại khẩn cấp 911 để báo cáo. Hiện chưa rõ danh tính nghi phạm cũng như động cơ vụ xả súng này.
Triều Tiên tuyên bố đàm phán 6 bên đã chết
Tại Đối thoại hợp tác Đông Bắc Á 2016 đang diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Vụ phó Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui tuyên bố các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã chết, đồng thời khẳng định Triều Tiên " sẽ không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, trừ phi thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân”.
Bà Angela Merkel đề nghị tăng mạnh chi tiêu quốc phòng Đức
Thủ tướng Angela Merkel
Thủ tướng Angela Merkel cho biết, Đức sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng để đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài,Berlin và EU không thể luôn dựa dẫm vào mối quan hệ xuyên Thái Bình Dương với Mỹ, như vậy sẽ mất dần khả năng tự vệ.
Tuy nhiên, bà cũng nói rằng, việc tăng chi tiêu cho quân sự tăng mạnh nếu cứ kéo dài thì không tốt vì sẽ đặt gánh nặng lên vai người dân.
2.500 quân IS bị tiêu diệt tại Fallujah
Tướng Abdul-Wahab al-Saadi tuyên bố trên đài truyền hình Iraq rằng, khoảng 2.500 phần tử IS bị tiêu diệt trong chiến dịch tái chiếm TP Fallujah, khu vực cố thủ cuối cùng của IS ở tỉnh Anbar (miền tây Iraq). Tuy nhiên, tuyên bố trên được đưa ra không dựa trên căn cứ nào cả.
Phía quân đội Iraq khẳng định 15% quân IS là chiến binh nước ngoài và hơn 1.000 quân IS đã bị bắt sống. Ước tính có 3.500-4.000 quân IS trong thành phố vào lúc quân đội Iraq tấn công.
Ngày 17/6, chính phủ Iraq thông báo quân đội Iraq đã gần như giải phóng hoàn toàn TP Fallujah.