Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 7/5

TP(TH)| 07/05/2017 19:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật ngày 7/5: Bắt tên trộm gần 120 triệu đồng của nhà chùa; Mâu thuẫn lời nói đánh chết người; Nổ súng bắt đối tượng cướp tài sản du khách.

Bắt tên trộm gần 120 triệu đồng của nhà chùa

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 7/5

Nguyễn Viết Tr tại cơ quan điều tra

Sáng 7-5, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao nghi phạm Nguyễn Viết Tr. (SN 2003, trú tại Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) có hành vi trộm cắp tài sản cho Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Trước đó, Nguyễn Viết Tr. là người đến tu học tại một ngôi chùa trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngày 4-5, Tr. lợi dụng chùa cất giữ tài sản sơ hở nên đã lấy trộm 118 triệu đồng sau đó bỏ trốn.

Nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, Công an TP Huế nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đặc điểm đối tượng nghi vấn nổi lên. Khoảng 15h chiều 5-5, Công an TP Huế xác định và bắt giữ được Tr. tại một quán Internet trên địa bàn thành phố Huế. Đồng thời tạm giữ trên người Tr. 118 triệu đồng là tang vật của vụ trộm.

Mâu thuẫn vì lời nói, đánh chết người

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bảy (40 tuổi), trú tại thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Trước đó, khoảng 14h ngày 6-5, Công an thị xã Phúc Yên nhận được tin báo về việc phát hiện Nguyễn Văn Thái (tên thường gọi là Thành, 44 tuổi), trú tại thôn Đồng Chằm (Ngọc Thanh) nằm chết trên đường liên thôn đi vào hang Dơi.

Quá trình xác minh ban đầu, vào lúc 12h cùng ngày, Nguyễn Văn Bảy đi bộ từ ngã ba thôn Đồng Chằm về nhà. Khi đến trước cửa xưởng gỗ nhà anh Lưu Anh Tuấn ở cùng thôn thì gặp Nguyễn Văn Thái. Hai bên xảy xô sát túm vào cổ áo nhau giằng co và cùng ngã ra mặt đường, Thái vùng dậy trước và đấm liên tục vào đầu và cổ nạn nhân. Khi thấy anh Thái nằm bất động, Bảy đứng dậy bỏ đi. Theo Công an thị xã Phúc Yên, Bảy bị mắc bệnh động kinh hiện điều trị ngoại trú tại nhà, 6 tháng Bảy lại đi khám một lần lấy thuốc về điều trị.

Nổ súng bắt đối tượng cướp tài sản du khách

Khoảng 20h ngày 6-5, tổ Cảnh sát hình sự thuộc Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thành phố thì phát hiện Lê Thanh Phú (44 tuổi) điều khiển xe tay ga BKS 59V2 – 241.65 lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tiến hành theo dõi.

Phú điều khiển xe đến giao lộ Hai Bà Trưng-Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1) thì phát hiện chị Cristianne Beltrao De Lemos (quốc tịch Brasil) đang cầm điện thoại trên tay nên quay đầu xe chạy ngược chiều áp sát giật. Tổ công tác lập tức truy đuổi.

Thấy tổ công tác, Phú tăng ga phóng qua nhiều tuyến đường, dùng chân đạp vào xe của tổ trinh sát buộc tổ công tác phải nổ súng khống chế. Nhận lại được chiếc điện thoại bị cướp, nữ du khách đã không ngớt lời khen ngợi những chiến sĩ hình sự - Công an quận 1.

Tài xế chở 17.000 bao thuốc bỏ chạy khi thấy cảnh sát

Tin nhanh trên báo Vnexpress, ngày 6/5, Công an huyện Ba Tơ và CSGT Đức Phổ (Quảng Ngãi) phát hiện ôtô chạy trên Quốc lộ 24 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra nhưng tài xế bỏ chạy. Cảnh sát đuổi theo bắt giữ, phát hiện xe chở 17.000 bao thuốc lậu.

Bước đầu, tài xế Lê Anh Tú (48 tuổi) và người đi cùng là bà Nguyễn Thị Huệ (59 tuổi, cùng ở Pleiku) khai được một người ở Gia Lai thuê vận chuyển số hàng này về huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi và nhận tiền công 10 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 7/5