Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 5/6

TP(TH)| 05/06/2017 18:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 5/6: Nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang bị khởi tố; Kẻ cướp nhằm vào các cô gái đi làm về khuya; Hợp thức hoá siêu xe không giấy tờ để cầm cố với giá cao…

Nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang bị khởi tố

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 5/6

Sở Nội vụ Kiên Giang, nơi bà Lan từng làm việc 

Ngày 5/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Mạc Diệu Lan (nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang), về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra, bà Lan từng là Kế toán trưởng của Sở Nội vụ Kiên Giang. Đến năm 2012 được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng, nhưng bà Lan vẫn kiêm nhiệm kế toán tiền lương, nên lợi dụng chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Cụ thể, khi thực hiện bảng lương, bà Lan kê khống thêm 1 dòng, bằng mức lương của 1 nhân viên khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Tại bảng lương rút từ Kho bạc có số liệu cao hơn tiền lương thực tế. Riêng bảng chuyển cho ngân hàng đúng với mức lương của từng cán bộ công chức của đơn vị. Tháng 9/2016, sau khi kiểm tra, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang phát hiện việc dôi dư tiền lương của Sở Nội vụ diễn ra trong thời gian dài, ngân sách Nhà nước bị chiếm dụng 424 triệu đồng trong 6 năm.

Kẻ cướp nhằm vào các cô gái đi làm về khuya

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Tấn Tài (25 tuổi, ngụ Hậu Giang) để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua đấu tranh, Tài khai nhận, từ đầu tháng 5/2017 đến nay đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp táo tợn tài sản của các cô gái đi làm về trên đoạn đường vắng thuộc huyện Bắc Tân Uyên. Điển hình, lúc 21h ngày 2/6, tại đoạn đường DT746 thuộc ấp 4, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, Tài và Phạm Văn Tửng tấn công chị Phan Thị Thanh Hằng (21 tuổi, ngụ Phú Yên) cướp xe tay ga hiệu Vision BKS 61N1-066.59 rồi tẩu thoát.

Tài từng bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và phải chấp hành mức án 7 năm 9 tháng tù giam tại Trại giam Tống Lê Chân.

Hợp thức hoá siêu xe không giấy tờ để cầm cố với giá cao

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn, 37 tuổi, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội và Lê Văn Hoà, 33 tuổi, trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 11/2016, Trần Văn Tuấn mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lexus, số loại HS250h, màu trắng, biển kiểm soát 29A-245.55 có nguồn gốc từ Campuchia với giá 450 triệu đồng. Sau đó, để tiêu thụ trót lọt chiếc xe ô tô trên với “giá hời”, Tuấn đã cùng với đồng phạm làm giả toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chiếc xe gồm: giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu… cho phù hợp với thông tin của chiếc xe.

Sau khi hoàn tất, chiều ngày 21/3/2017, Tuấn và Hoà mang chiếc xe ô tô nêu trên đến cửa hiệu cầm đồ ở đường Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Lương Bằng, hiện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cầm cố, thế chấp vay số tiền 700 triệu đồng và chiếm đoạt.

Rủ nhau đi mua ma túy đá về “chơi” bị 141 phát hiện

Khoảng 22h30 ngày 4/6, tổ công tác Y6/141 (do Đại úy Nguyễn Thế An làm tổ trưởng) khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng  đã phát hiện 3 nam thanh niên cùng đi trên xe máy BKS 29P1-610.98 vi phạm luật giao thông nên dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng có mang theo 5 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Sơn (31 tuổi), Nguyễn Long Nhật (20 tuổi), cùng trú tại Thanh Xuân, Hà Nội và Lại Việt Anh (19 tuổi), trú tại Cầu Giấy, Hà Nội.Quá trình đấu tranh, đối tượng Nhật khai nhận, chất trong gói ni-lông là ma túy đá, được các đối tượng mua về sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 5/6