Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/5

TP(TH)| 30/05/2017 18:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/5: Bắt đối tượng dâm ô với trẻ em; Thu giữ 700 sản phẩm đồ chơi bạo lực; U60 mạo danh nhà tài trợ tỉnh Long an bị bắt giữ.

Bắt đối tượng dâm ô với trẻ em

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/5

Đối tượng Lương Văn Thủy

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lương Văn Thủy (43 tuổi, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jut) về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng cuối tháng 3-2017, tại trang trại nuôi heo ở xã Ea Pô, Thủy đã 2 lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Đinh Thị T. (16 tuổi).

Đến ngày 4-5 cháu T. kể lại sự việc trên cho gia đình. Sau đó, mẹ của cháu T. đã đến cơ quan Công an huyện Cư Jut tố cáo. Ngay sau đó, Thủy đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thu giữ 700 sản phẩm đồ chơi bạo lực

Ngày 30-5, được biết, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, phát hiện cửa hàng này đang bày bán nhiều sản phẩm đồ chơi bạo lực bằng nhựa có xuất xứ nước ngoài.

Qua kiểm tra đã thu giữ trên 600 khẩu súng đồ chơi bằng nhựa; 100 kiếm bằng nhựa.

Khi được hỏi về nguồn gốc số hàng hóa trên, chủ cửa hàng là bà Trần Thị Nguyệt cho biết, đã mua số sản phẩm đồ chơi này trôi nổi trên thị trường với giá khoảng 10 triệu đồng. Nếu không bị phát hiện thu giữ, số hàng hóa này sẽ bán chạy vào dịp Tết Thiếu nhi 1-6. Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng cấm nêu trên để xử lý theo qui định của pháp luật.

U60 mạo danh nhà tài trợ tỉnh Long an bị bắt giữ

Chiều 30-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã tạm giữ Nguyễn Tấn Trưởng (61 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 8h ngày 27-5, đối tượng đến nhà bà Đinh Thị Tuyết (63 tuổi, ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) giả làm nhà tài trợ của tỉnh Long An. Đối tượng hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho gia đình bà Tuyết 1 con bò và vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà.

Sau đó, Trưởng yêu cầu bà Tuyết đưa 2 triệu đồng làm chi phí vận chuyển rồi chở Trần Thành Nhân (con bà Tuyết) đi nhận hàng tài trợ. Khi đến khu vực cầu Thủ Bộ thuộc ấp 1, xã Long An (huyện Cần Giuộc) thì Trưởng kêu Nhân xuống xe. Nghi bị lừa nên Nhân đã báo vụ việc cho cơ quan Công an.

Khống chế đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

Ngày 30-5, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hoàng Cảnh Chung (27 tuổi, ngụ Tân Bình) để điêu tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khoảng 17h30’ ngày 29-5, Chung điều khiển xe máy BKS 52U1-4627 lưu thông trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố tìm kiếm “con mồi” cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Khi đến giao lộ Lê Lai-Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện “con mồi”, Chung định áp sát giật tài sản thì bị tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận 1 bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai không có nghề nghiệp ổn định, thiếu thốn tiền bạc nên thường ra trung tâm thành phố kiếm những du khách hoặc người đi chơi khuya ra tay cướp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/5