Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/3

TP(TH)| 16/03/2017 19:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/3: Bắt quả tang 5 ghe hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai; Chích điện nhân viên cửa hàng mắt kính để cướp điện thoại; Trộm lô điện thoại tiền tỷ, dẫn bạn gái đi ngao du..

Bắt quả tang 5 ghe hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Đêm 15-3, rạng sáng 16-3, trên sông Đồng Nai, tổ công tác thuộc Thủy Đoàn III, Cục CSGT đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang 5 đối tượng và 5 phương tiện thủy liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

Trong đó, tại địa phận phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, tổ công tác phát hiện, tạm giữ 4 đối tượng, 1 ghe bơm hút cát vỏ sắt và 1 ghe vận chuyển chứa khoảng 25m3 cát.

Còn tại địa phận xã Long Hưng, huyện Long Thành, Đồng Nai, tổ công tác đã phát hiện, tạm giữ 1 đối tượng, 2 phương tiện bơm hút cát, 1 phương tiện vận chuyển.Tại đây,các đối tượng bơm hút cát đã rút lỗ lù để làm đắm phương tiện và nhảy xuống sông bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đều khai nhận thường lợi dụng trời tối để khai thác cát trái phép, sau đó chở đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận.

Chích điện nhân viên cửa hàng mắt kính để cướp điện thoại

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/3

3 đối tượng bị tạm giữ

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thiện (19 tuổi), Nguyễn Thanh Ngân (16 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 13-3, cả ba biết được anh Đặng Văn Vương (27 tuổi; tạm trú tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) đang cần bán điện thoại iPhone 7 plus nên rủ nhau đến giả vờ hỏi mua rồi cướp.

Sau nhiều lần gọi điện hẹn anh Vương ra ngoài để mua điện thoại không được, Thiện và Thắng đến cửa hàng mắt kính Sao Việt (tọa lạc khu phố Thạnh Hòa, phường An Thạnh), nơi anh Vương làm việc để giao dịch mua điện thoại, Ngân chờ ở ngoài cảnh giới.

Trong lúc anh Vương không để ý, Thắng đã dùng cây chích điện, chích vào cổ anh Vương để cướp điện thoại, nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Thấy vậy, hai đối tượng đã bỏ chạy thoát thân, nhưng bị anh Vương cùng người dân bắt giữ. Riêng Ngân bỏ trốn về xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Đến tối 15-3, trinh sát đã bắt giữ đối tượng về hành vi trên.

Trộm lô điện thoại tiền tỷ, dẫn bạn gái đi ngao du

Ngày 16-3, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đã phá vụ án trộm cắp tài sản tại cửa hàng thiết bị di động FPT Shop (số 189-191, Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), bắt đối tượng Võ T5 Chí Dũng (30 tuổi, quê quán Cà Mau).

Liên quan đến vụ án này, Công an quận Tân Phú cũng tạm giữ Nguyễn Đình Đạt (29 tuổi, ngụ Tân Phú) để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại CQĐT, Dũng khai, với ý đồ chiếm đoạt tài sản, Dũng đã làm bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Văn Huy và xin vào làm bảo vệ của của hàng FPT Shop. Sau một thời gian nắm rõ qui luật hoạt động của cửa hàng, tối 8-3, trong ca trực, Dũng đã mở khóa lấy trộm 68 ĐTDĐ, 12 máy tính bảng, laptop, 2 đồng hồ thông minh... rồi đem toàn bộ số tài sản trên về phòng trọ của N.T.T.N (24 tuổi, quê quán Bến Tre, bạn gái Dũng) cất giấu.

Tạm giam 2 đối tượng lừa đảo trúng thưởng qua mạng Internet

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Tấn Linh, 25 tuổi và Huỳnh Văn Trung, 21 tuổi (ảnh), cùng trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhận được đơn tố cáo của một số người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án điều tra. Đến đầu tháng 3-2017, đã xác định được các đối tượng Linh và Trung là thủ phạm các vụ lừa đảo qua mạng Internet.

Thủ đoạn của chúng là mua các tên miền quốc tế siêu rẻ được rao bán trên mạng trùng lắp, dễ gây nhầm lẫn với trang web của một số tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn có thương hiệu, uy tín; rồi gửi đường link các trang web này vào số điện thoại, hoặc tài khoản Zalo, Facebook mà các đối tượng chọn ngẫu nhiên. Khi chủ các số điện thoại, hoặc tài khoản Zalo, Facebook nhấp chuột vào đường link sẽ nhận được đề nghị khai báo các thông tin cá nhân để có cơ hội nhận nhiều giải thưởng lớn như xe máy hoặc các tài sản có giá trị khác...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/3