Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 1/6

TP(TH)| 01/06/2017 18:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 1/6: Làm giấy khám sức khỏe giả rồi rao bán trên Facebook; Hãi hùng phát hiện 45 tấn tóp mỡ nhung nhúc dòi; Mua trang phục CAND, rồi đi thuê xe máy để lừa đảo…

Làm giấy khám sức khỏe giả rồi rao bán trên Facebook

Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Phan Quốc Văn (22 tuổi, trú tại thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) để điều tra mở rộng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, đầu tháng 3-2017, qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin nhân dân cung cấp, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Kiến An phát hiện một đối tượng có nghi vấn sản xuất và tiêu thụ giấy khám sức khỏe giả trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Phan Quốc Văn.

Hãi hùng phát hiện 45 tấn tóp mỡ nhung nhúc dòi

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 1/6

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy số tóp mỡ không rõ nguồn gốc 

Ngày 1-6, Đội QLTT số14 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 45 tấn tóp mỡ không rõ nguồn gốc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ số hàng hóa này.

45 tấn tóp mỡ này do Đội QLTT số 14 kiểm tra 3 xe ô tô BKS: 34C-0962, 34C -060.13, 89C-074.44 từ Móng Cái về đến huyện Bình Liêu thì bị phát hiện. 45.000 kg tóp mỡ động vật được giấu trong xe, đều không rõ nguồn gốc, không giấy tờ hợp lệ. Đặc biệt khi mở ra, toàn bộ số tóp mỡ này đã chuyển màu đen, bốc mùi khét và đang phân hủy, thậm chí có cả dòi…

Quá trình điều tra được biết số tóp mỡ này của chủ hàng tên là Hà Hữu Nam, trú tại khu 6, Hải Tân, Hải Dương. Chủ hàng khai thu mua số tóp mỡ này với giá 1.000đồng/kg và thuê 3 lái xe trên vận chuyển đi tiêu thụ.

Mua trang phục CAND, rồi đi thuê xe máy để lừa đảo

Ngày 1-6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Hào (23 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành “Lừa  đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Hào đã mua trang phục CAND và sử dụng giấy tờ giả đến cơ sở cho thuê xe ôtô và xe máy do anh Nguyễn Thanh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm giám đốc, tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều) thuê xe máy làm rồi chiếm đoạt.

Quá trình khám xét nơi ở của Hào tại Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã thu giữ bộ trang phục CAND, bản tên Nguyễn Trần Anh Hào, giầy, tất, thắt lưng CAND. Hào khai nhận tất cả bộ trang phục này đều được mua từ TP Hồ Chí Minh, với mục đích lừa đảo.

Người đàn ông ngáo đá, trộm taxi rồi tông vào cột điện

Tin nhanh trên báo Vnexpress, khoảng 22h30 ngày 31/5, Dương Minh Sơn (36 tuổi, trú Cẩm Phả) điều khiển ôtô 4 chỗ chạy tốc độ cao trên quốc lộ 10 theo hướng Quảng Ninh - Hải Phòng. Đến địa phận phường Phương Nam, TP Uông Bí, xe bất ngờ đâm vào cột điện bên đường.

Cú đâm mạnh khiến đầu xe bị vỡ nát, tài xế bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Ngày 1/6, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, tài xế có dấu hiệu “ngáo đá” khi gây tai nạn. Chiếc taxi do anh ta lấy trộm tại bến xe phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, định chạy sang Hải Phòng tiêu thụ thì gây tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 1/6