Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 29/6

PV(TH)| 29/06/2016 18:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 29/6 gồm những thông tin đáng chú ý: Đi học nhóm về, nữ sinh bị bạn cùng lớp giở trò đồi bại; Bắt giữ hai đối tượng đánh bạc qua mạng Bong 88; Vờ mua điện thoại rồi dùng bê tông tấn công chủ tiệm

Đi học nhóm về, nữ sinh bị bạn cùng lớp giở trò đồi bại

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng có hành vi hiếp dâm. Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Minh Hải (23 tuổi, trú ở thị xã A Yunpa, tỉnh Gia Lai).

Hải đang là sinh viên một trường cao đẳng nghề ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình cùng một nhóm bạn đến nhà cô giáo thực hành môn học ở phường Ea Tam - TP Buôn Ma Thuột, khi thực hành xong thì cả nhóm về hết thì chỉ còn Hải và một bạn nữ tên N. ở lại.

Sau đó, Hải gợi ý dùng xe máy để đưa N. về kí túc xá của trường thì N. đồng ý. Tuy nhiên trên đường đi Hải nảy sinh ý định giao cấu với N. nên cho xe máy chạy với tốc độ nhanh để N. không thể nhảy xuống xe. Hải chạy xe đến một khu vực xa dân cư ở thôn Hoà Nam, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn sau đó giở trò đồi bại.

Bắt giữ hai đối tượng đánh bạc qua mạng Bong 88

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 29/6

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Chiều 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã tạm giữ Tạ Quốc Thắng (27 tuổi) và Trương Văn Hùng (37 tuổi) để điều tra mở rộng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, tối 27/6, Công an TP.Thủ Dầu Một bắt quả tang Thắng tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua điện thoại di động tại một quán cà phê trên địa bàn.

Từ lời khai của Thắng, trinh sát tiếp tục bắt giữ Hùng. Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, đã mua tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng Bong88 của một người chưa rõ lai lịch với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Hùng dùng tài khoản này cá cược bóng đá với Thắng. Chúng đã tham gia cá cược 4 trận với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng.

Vờ mua điện thoại rồi dùng bê tông tấn công chủ tiệm

Ngày 29/6, cơ quan CSĐT công an TP. Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang lập hồ sơ xử lí vụ án cướp giật tài sản đối với Nguyễn Văn Ánh (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Ninh Bình).

Thông tin ban đầu, tối 25/6, Ánh dạo quanh khu vực khu phố 8A (P.Tân Biên, Biên Hoà) để tìm con mồi. Lúc này, Ánh nhìn thấy cửa hàng điện thoại di động Trần Phú của anh Trần Xuân Phú (sinh năm 1978, địa chỉ 100A/2, KP8A, P.Tân Biên, Biên Hoà) vẫn còn mở cửa.

Ngay lập tức, thanh niên này nảy sinh ý định cướp giật tài sản nên đã bước vào tiệm giả vờ hỏi mua điện thoại. Trong lúc anh Phú không để ý, Ánh đã dùng cục bê tông bất ngờ tấn công anh Phú rồi cầm chiếc điện thoại hiệu Iphone bỏ chạy.

Anh Phú tuy bị thương nhưng vẫn kịp thời tri hô người dân xung quanh và trình báo lực lượng chức năng. Ngày 28/6, tại cơ quan điều tra, Ánh đã khai nhận hành vi cướp giật của mình xuất phát từ việc thiếu tiền tiêu xài.

Rút dao chống trả cảnh sát khi bị phát hiện ma túy

Khoảng 4h ngày 28/6, Cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Huế cùng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tuần tra địa bàn. Đến ngã 3 đường Nguyễn Lộ Trạch và Dương Văn An (phường Xuân Phú) phát hiện Ngô Thế Khánh (29 tuổi) có biểu hiện nghi vấn.

Bị yêu cầu kiểm tra, Khánh không chấp hành mà bất ngờ rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra tấn công lực lượng tuần tra để tìm lối thoát thân. Bủa vây, khống chế được Khánh, cảnh sát thu giữ một gói ma tuý mang theo người.

Nhà chức trách xác định Khánh nghiện ma tuý, đã có 2 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý gây thương tích. Ma túy được anh ta mua từ một người không rõ tên tuổi tại Bến xe phía Bắc thành phố Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 29/6