Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/5

T.P(TH)| 28/05/2016 22:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/5 gồm những thông tin đáng chú ý: Quen qua mạng đôi nam nữ rủ nhau vào nhà nghỉ “đập đá”; Bắt 5 đối tượng chuyên trộm cây cao su; Cẩu tặc bị bắt giữ sau 4km bỏ chạy rồi tung ớt bột…

Quen qua mạng đôi nam nữ rủ nhau vào nhà nghỉ “đập đá”

Ngày 28/5, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối và bắt tạm giam đối với Phạm Đức Anh (20 tuổi), trú tại khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn và Dương Thị Loan (19 tuổi), trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Anh và Loan khai nhận, hai đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo và hẹn nhau vào nhà nghỉ An Bình thuộc tổ dân phố Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn để yêu và sử dụng ma túy.

Khi bắt giữ 2 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 4,455g, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 3 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và 9,7 triệu đồng. 

Bắt 5 đối tượng chuyên trộm cây cao su

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/5

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Ngày 28/5, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 5 đối tượng gồm Lê Viết Linh (24 tuổi), Nguyễn Đình Sâm (33 tuổi), Phan Văn Thêm (45 tuổi), Nguyễn Thanh Sinh (31 tuổi) và Hoàng Ngọc Hùng (25 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 13/4/2016, các đối tượng Linh, Sâm, Thêm, Sinh, Hùng vào lô cao su đội Tương Lai thuộc Công ty TNHH MTV Việt Trung, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch để cưa trộm 32 cây cao su loại kinh doanh 19 năm tuổi của bà Hoàng Thị Hương, tiếp đó các đối tượng đến lô cao su nhận khoán của ông Cao Viết Cường, cắt trộm tiếp 25 cây cao su 17 năm tuổi, sau đó chúng đem đi bán được gần 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Sau khi tiêu hết tiền, chúng lại tiếp tục cưa trộm 20 cây cao su 17 năm tuổi và 36 cây cao su 19 năm tuổi tại khu rừng nói trên

Sau khi bắt giữ được các đối tượng, Cơ quan điều tra Công an Bố Trạch đã trưng cầu kết quả định giá tài sản thiệt hại, 133 cây cao su trưởng thành tại thị trấn Nông trường Việt Trung bị các đối tượng cưa trộm có trị giá hơn 70 triệu đồng.

Cẩu tặc bị bắt giữ sau 4km bỏ chạy rồi tung ớt bột

Tin tức trên báo CAND, chiều 28-5, Thượng úy Lê Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết: Qua tuần tra đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Duy (26 tuổi) và Phạm Lê Hiếu Hạnh (44 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận vừa mới đi trộm chó về. Trong bao tải chứa hai con chó mới chết, đã bị dán kín miệng. Trên chiếc túi đối tượng mang theo có đủ “đồ nghề” gồm, bình chích điện, bả chó, ớt bột… Chúng làm nghề trộm chó được hơn 2 năm nay và thường xuyên “săn mồi” ở quận Thủ Đức, quận 9 (TP.Hồ Chí Minh), Dĩ An và Thuận An (Bình Dương).

Vận chuyển mỹ phẩm Trung Quốc nhập lậu

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe ô tô biển kiểm về hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo cơ quan công an, trên xe là hàng hóa mỹ phẩm do Trung Quốc sản xuất mang nhiều loại nhãn mác khác nhau, bao gồm: 120 hộp kem dưỡng da, 120 hộp dầu xả loại 1000ml/hộp; 72 hộp dầu ủ dưỡng tóc 900ml/hộp; 8 thùng dầu xả không nhãn mác loại 25kg/thùng. Ước tính trị giá lô hàng gần 35 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Chủ xe là Trần Thị Xuân (48 tuổi,  trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội); chủ hàng là Nguyễn Thị Lan (44 tuổi, trú tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). Số mỹ phẩm trên được chủ hàng mua tại Trung Quốc sau đó xé lẻ hàng thuê vận chuyển theo từng chặng để tránh bị phát hiện. Khi đang tập kết hàng để đưa lên xe ô tô vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Toàn bộ lô hàng mỹ phẩm trên được bàn giao cho Cục quản lý thị trường xử lý theo qui định.

Khởi tố vụ án phá gần 110ha rừng ở Phú Yên

Tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” xảy ra tại hai tiểu khu 83 và 90 thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Trước đó, từ ngày 24/4/2016 đến ngày 5/5/2016, tại hai tiểu khu rừng 83 và 90 do UBND xã Phú Mỡ quản lý, có hơn 50 nhân công được 4 người ở hai xã Phú Mỡ và Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân thuê chặt hạ cây rừng và phát dọn đất rừng trên tổng diện tích gần 110ha.

Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, kết luận trong diện tích rừng bị chặt phá có 8ha rừng sản xuất, 25ha rừng phòng hộ đầu nguồn và gần 77ha đất trống lâm nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/5