Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 25/2

PV(TH)| 25/02/2017 16:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 25/2 gồm những tin: Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm; Cướp giật tài sản gặp cảnh sát đặc nhiệm; Khởi tố bị can đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi....

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Ngày 25/2, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thọ (24 tuổi, trú huyện Thạch Thanh, Thanh Hoá), người có hai lệnh truy nã của Công an tỉnh Thanh Hoá về tội “Mua bán phụ nữ” và “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em”.

Khoảng 10h ngày 24/2, Thọ vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam nhằm mục đích đi tìm thêm những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin khác để lừa đưa sang Trung Quốc bán thì bị cảnh sát bắt giữ.

Thọ khai do có thời gian xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động nên trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2016, được một số người bên Trung Quốc rủ rê lừa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để bán vào các động mại dâm. Thọ đã nhiều lần về Thanh Hoá lừa đưa nhiều phụ nữ sang Trung Quốc bán nhằm lấy tiền tiêu.

Khởi tố bị can đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 25/2

Lên thực nghiệm lại hành vi phạm tội. 

Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) về hai hành vi “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cơ quan điều tra, tối 17-2, người dân phát hiện bé Phạm Thị Yến Ngọc (10 tuổi, ngụ tại ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) chết dưới mương nước tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và hiệu quả, chỉ ít giờ sau đó, cơ quan Công an đã xác định nghi can của vụ án trên là Phạm Văn Lên.

Cướp giật điện thoại, gặp Cảnh sát đặc nhiệm

Ngày 25-2, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. HCM) cho biết đã bàn giao Trương Minh Thuận cho công an Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24-2, tại một con hẻm phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, một phụ nữ quê Quảng Nam bị một thanh niên ép sát giật chiếc iPhone 6 rồi rú ga bỏ chạy.

Tối 24-2, khi đang tuần tra trên địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam phát hiện Thuận đang chạy xe có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nghi ngờ người này liên quan đến vụ cướp giật trong buổi sáng nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại công an, sau một hồi quanh co, Thuận thừa nhận đã gây ra vụ giậtđiện thoại trong buổi sáng cùng ngày. 

Mang 200 triệu tiền giả về Việt Nam tiêu thụ

Ngày 24/2, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn, bắt và làm rõ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển tiền giả.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Huy (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, hiện đang tạm trú tại Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Trước đó, khoảng 19h ngày 22/2, lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn tại địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, Huy ôm túi nilon đựng gần 201 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng.

Sau khi điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Quốc Hậu (SN 1984, quê quán Sóc Trăng, tạm trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 25/2