Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 18/11

TP(TH)| 18/11/2016 18:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 18/11 gồm những thông tin đáng chú ý: Nguyên cán bộ thi hành án dân sự giả mạo chữ ký chiếm đoạt tiền; Điều tra nguyên nhân vụ trạm biến áp kinh hoàng tại Hà Đông; 9 xuồng máy vận chuyển 45.000 gói thuốc lá nhập lậu…

Nguyên cán bộ thi hành án dân sự giả mạo chữ ký chiếm đoạt tiền

Sáng 18-11, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Anh Đào, sinh 1978, nguyên Chấp hành viên (CHV) Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) quận 3, TP Hồ Chí Minh về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

 Theo tài liệu điều tra, ngày 16-10-2012, Đào được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành bản án dân sự cho bà Nguyễn Thị Nga. Ngày 5-12-2012, CHV Đào lập biên bản bà Nga đã nhận hơn 181 triệu đồng.

Đến tháng 12-2015, bà Nga có đơn tố cáo tới Chi cục THADS quận 3, TP Hồ Chí Minh với nội dung ai đó đã giả mạo chữ ký của bà vì trong quá trình thi hành án bà không ký biên bản giấy tờ án phí, phiếu chi tiền nào và khẳng định không nhận và nộp bất kỳ một khoản tiền nào khác.

Quá trình điều tra đã xác định đối tượng Đào đã tạo dựng đồng phạm, giả mạo chữ viết, chữ ký người được thi hành án là bà Nguyễn Thị Nga để chiếm đoạt số tiền hơn 181 triệu đồng của Chi cục THADS quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Điều tra nguyên nhân vụ trạm biến áp kinh hoàng tại Hà Đông

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 18/11

Lực lượng chức năng điều tra vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông

Chiều 18-11, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ nổ trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó, vụ nổ trạm biến áp làm 5 người bị bỏng. Đến sáng 18-11, đã có 1 người tử vong và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, máy biến áp nêu trên là một trong những máy biến áp mới được ngành điện lực cấp cho quận Hà Đông.

Vào hồi 13h ngày 17-11, Công ty Điện lực Hà Đông đã thực hiện đóng điện không mang tải trạm biến áp theo đúng quy trình nhưng đang trong quá trình đóng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức thì máy biến áp đã bất ngờ tràn dầu, gây cháy. Hiện Công an TP Hà Nội đã gửi mẫu giám định đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

9 xuồng máy vận chuyển 45.000 gói thuốc lá nhập lậu

Vào lúc 8h30, ngày 18-11-2016, lực lượng chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An kết hợp Công an huyện Đức Huệ tuần tra phòng, chống buôn lậu tại ấp 2, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ phát hiện, bắt quả tang 9 xuồng máy đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 45.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 9 phương tiện là xuồng máy vận chuyển. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Trốn truy nã khoác áo nhân viên môi giới nhà đất

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt đối tượng Trần Văn Triệu, 39 tuổi, trú ở xóm 1-5 Mão Cầu, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) theo Quyết định truy nã số 01 ngày 7-3-2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 22-4-2014 Triệu cùng nhóm bạn đến chơi nhà anh Đặng Xuân Đạo, sinh 46 tuổi, trú xóm 2 Mão Cầu, xã Nguyên Lý và xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Trọng Ca, 42 tuổi, trú xóm 1 Trần Xá, Nguyên Lý.

Nhận được tin báo, ông Trần Văn Bi, 69 tuổi, là bố của anh Ca  đến can ngăn thì bị Triệu dùng tay chân đánh ông Bi và anh Ca bị thương, phải đi bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi gây án, Triệu đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân ra quyết định truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã bắt được Triệu  đang lẩn trốn dưới vỏ bọc nhân viên môi giới nhà đất tại khu vực Hồ điều hòa, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 18/11