Tin tức an ninh hình sự 24h mới nhất ngày 10/7

PV(TH)| 10/07/2016 16:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nổi bật 24h gồm các tin: Gắn biển số giả đi cướp giật tài sản; Liên tục phá nhiều vụ cá độ bóng đá ở Huế; Một bị can vụ cướp bánh mỳ được tại ngoại; Nhóm cờ bạc bịp đánh người gây thương tích...

Liên tục phá nhiều vụ cá độ bóng đá ở Huế

Tin tức an ninh hình sự 24h mới nhất ngày 10/7

Công an lấy lời khai một đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tại TT-Huế, với số tiền 17 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong

Tin từ Công an tỉnh TT-Huế ngày 10/7 cho biết, lực lượng công an địa phương vừa phá vụ cá độ bóng đá trong thời gian Euro 2016 diễn ra tại xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc), thu giữ một lượng lớn tiền dùng để đánh bạc.

Trước đó, qua kiểm tra quán cà phê New Life thuộc xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc), lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Đức Hà (32 tuổi), Bùi Phước (33 tuổi), Bùi Hữu Bình (28 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Lộc) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Công an đã thu giữ tại hiện trường cá độ khoảng 40 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền dùng để cá độ lên tới 400 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an các huyện Phú Vang, TP Huế cũng đã triệt phá được các ổ nhóm cá độ bóng đá và thu giữ nhiều tang vật, cùng số tiền thu giữ hàng tỷ đồng.

Điển hình, là đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Bạch Quốc Phương (33 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) cầm đầu, được Công an TP Huế triệt phá. Đường dây này hoạt động chỉ sau 1 tháng, số tiền cá độ đã lên đến 17 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ  Bạch Quốc Phương, Võ Đại Phú (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi, cùng trú thị trấn Lăng Cô) về hành vi đánh bạc và tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet. 

Gắn biển số giả đi cướp giật tài sản

Tin tức an ninh hình sự 24h mới nhất ngày 10/7

Sơn và Hoàng tại cơ quan điều tra

Ngày 10/7, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn và Bùi Phúc Hoàng (cùng SN 1994, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, tối 8/7, Sơn và Hoàng bàn nhau đi cướp giật tài sản. Cả hai sử dụng xe gắn biển số giả rồi đi khắp phố tìm con mồi. Đến 21h cùng ngày thì phát hiện chị chị Đặng Thị H.O. (SN 1991) ngồi sau xe máy của anh Trần Quốc H. (SN 1983, cùng ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có đeo túi xách ở tay nên áp sát giật túi xách rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành truy xét và bắt giữ được Sơn và Hoàng.

Băng nhóm chuyên cờ bạc bịp, đánh người gây thương tích

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp triệt phá một băng nhóm chuyên tổ chức dàn cảnh đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích do Hà Văn Hưng (22 tuổi, quê quán Thái Bình) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, Hưng vốn không có nghề nghiệp, ham mê cờ bạc. Hưng quy tụ “đàn em” gồm, Phạm Quang Liễu (37 tuổi), Phạm Thị Nguyệt (50 tuổi, cùng quê Thái Bình), Đinh Văn Công (32 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Canh (41 tuổi, quê Nghệ An) cùng nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 12/6, anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Vĩnh Long) có tham gia chơi cờ bạc với nhóm của Hưng và thua hết, bị nhóm Hưng đánh bị thương rồi ép cầm chiếc xe máy của anh Tùng.

Đến ngày 18-6, anh Tùng cùng bạn gồm, Dương Văn Chiến, Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Vàng (cùng quê Vĩnh Long) phát hiện nhóm Hưng đang đánh cờ bạc bịp ở gần chợ nên đã báo Công an. Tuy nhiên sau đó, nhóm Hưng đã dùng hung khí đuổi đánh nhóm Tùng khiến Chiến và Vũ bị thương.

Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện nhóm của Hưng tiếp tục hoạt động cờ bạc “bịp” trên địa bàn, trinh sát đã tổ chức bao vây bắt giữ được Hưng, Nguyệt, Liễu, Canh và Công.

Vụ án cướp ổ bánh mì ở Thủ Đức: Một bị can được tại ngoại

Thông tin trên VOV, ngày 9/7, TAND quận Thủ Đức, TPHCM cho hay, bị can Ôn Thành Tân được cho tại ngoại nhưng cấm di chuyển khỏi nơi cư trú, đồng thời ngày 20/7 tới đây phiên tòa xử sơ thẩm vụ án cướp giật ổ bánh mì sẽ được đem ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 17/10/2015, đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) gặp Ôn Thành Tân tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Cả hai chơi game điện tử suốt đêm, sau đó không còn tiền thì mới hẹn nhau đi kiếm việc làm.

Trên đường đi, cả hai đói bụng và ghé một tiệm tạp hóa mua 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 bịch đậu phộng rang muối, 3 bịch me ngào đường.

Chị Yên (chủ quán) bỏ tất cả vào một bọc nylon và đang cầm trên tay thì Tuấn giật lấy, Tân rồ ga bỏ chạy. Chị Yên tri hô thì quần chúng nhân dân gần đó bắt được cả hai và giao cho Công an phường Linh Chiểu lập hồ sơ xử lý.

Sau quá trình điều tra, cả hai bị truy tố cùng tội danh Cướp giật tài sản với khung hình phạt từ 1-3 năm tù giam.

Ra lệnh bắt trùm lâm tặc tàn phá rừng nguyên sinh

Tin tức trên báo Pháp luật TP HCM, sáng 10/7, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh bắt Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”, quê Nghệ An), kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc tàn phá rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5 nhiều năm qua.

Trước đó, tối 7/7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Cơ quan phía Nam (C49B - Bộ Công an) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) mật phục chia thành nhiều hướng bao vây khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 5 (thuộc thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), bắt giữ 19 người, một số đối tượng nhanh chân trốn chạy.

Hiện các lực lượng chức năng của Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng đang chốt chặn tại nhiều địa bàn, truy bắt những người bỏ trốn; đồng thời tiếp tục kiểm tra thực tế hiện trường, thống kê số lượng gỗ, củng cố hồ sơ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự 24h mới nhất ngày 10/7