Trộm xe máy bỏ chạy khi gặp 141

Q.K(TH)| 25/09/2015 08:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, hai đối tượng đã quay đầu bỏ chạy nhưng không thoát.

Ngày 24/9, Tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 2, đoạn giao với Quốc lộ 3 hướng đi Phủ Lỗ, đã phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BKS 16M9-9615 không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi thấy Tổ công tác, đối tượng điều khiển xe đã quay đầu rồi tăng ga bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị các trinh sát hình sự và CSCĐ vây bắt.

Trộm xe máy bỏ chạy khi gặp 141

Hai đối tượng Khánh và Nam

Quá trình kiểm tra làm rõ, hai đối tượng là Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1981) và Lê Sĩ Nam (sinh năm 1984), đều ở Sóc Sơn Hà Nội.

Kiểm tra bên trong cốp xe, Tổ công tác phát hiện có 1 vam phá khóa, có thể mở được các loại khóa của xe máy.

Đấu tranh khai thác, hai đối tượng đã khai nhận dùng vam phá khóa để trộm chiếc xe máy trên của một người dân cách nơi Tổ công tác làm nhiệm vụ khoảng 5km.

Ngay sau đó, các đối tương đã được bàn giao về cho CAH Sóc Sơn để tiếp tục điều tra xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe máy bỏ chạy khi gặp 141