Tiếp tục vào tù vì ăn cắp quen tay

Ngọc Thành| 31/03/2016 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 30/3, TAND TP. Sa Đéc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngô Thanh Phong (SN 1990, thường trú khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng ban đầu, ngày 1/7/2015, Phong phát hiện nhà của một người dân không đóng cửa nên bị cáo đi vào nhà lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 hợp đồng cầm tài sản và nhiều giấy tờ cá nhân khác, trong đó có giấy chứng minh nhân dân.

Tiếp tục vào tù vì ăn cắp quen tay

Bị cáo Nguyễn Ngô Thanh Phong

Sau đó, bị cáo Phong mang hợp đồng và giấy chứng minh nhân dân vừa trộm đến tiệm cầm đồ để bán số tài sản mà bị hại đã cầm trước đó, đồng thời bán 2 điện thoại di động cho người khác với số tiền gần 2 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, thông qua camera tại tiệm cầm đồ, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định được thủ phạm và bắt giữ Phong.

Được biết trước đó, bị cáo Phong từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân TP. Sa Đéc xử phạt 12 tháng tù. Ra tù Phong không lo tu tâm dưỡng tính, mà lại tiếp con đường rộm cắp. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Phong 13 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục vào tù vì ăn cắp quen tay