Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với Vương quốc Bỉ

Vũ Ba| 14/03/2023 17:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếm đến 50% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Bỉ vào Việt Nam, thành phố Hải Phòng đang là tâm điểm của các nhà đầu tư Bỉ, trong đó điển hình là Dự án Tổ hợp Khu công nghiệp (KCN) DeepC với số vốn đạt gần 5 tỷ USD.

Sáng 14/3, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã có buổi tiếp và làm việc với ông Karl Van den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã cảm ơn chuyến thăm và làm việc của Đại sứ với những thiện chí rất tốt đẹp với Hải Phòng, khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam nói chung và giữa các doanh nghiệp của Bỉ với thành phố nói riêng trong thời gian qua.

Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với Vương quốc Bỉ

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp và làm việc với Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Tổ hợp KCN DeepC tại Hải Phòng không chỉ đơn thuần là một Dự án đầu tư về kinh tế mà còn được xem hình mẫu trong hợp tác và thu hút đầu tư giữa thành phố với các  doanh nghiệp Châu  u, góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 2 đất nước. Là đơn vị kinh doanh, quản lý hạ tầng KCN theo tiêu chuẩn châu  u, ngoài việc chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ và chất lượng cao, DeepC là một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, Đại sứ sẽ thúc đẩy các đối tác phía Bỉ cũng như Liên minh châu  u (EU) hợp tác với các đối tác Việt Nam và thành phố Hải Phòng ở các lĩnh vực như hóa chất, logistics, năng lượng tái tạo, cấp nước, xử lý nước thải; tăng cường hỗ trợ công tác đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số; tiếp tục đầu tư, xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển, thực hiện chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Bỉ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn 2 bên sẽ có những hoạt động thiết thực để đóng góp, vun đắp vào mối quan hệ hợp tốt đẹp giữa 2 quốc gia trong thời gian tới.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm thành phố Hải Phòng, ông Karl Van den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho biết: Chiếm đến 50% tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Bỉ vào Việt Nam, thành phố Hải Phòng đang là tâm điểm của các nhà đầu tư Bỉ, đặc biệt là với Dự án Tổ hợp KCN DeepC. Hiện nay, Dự án này đang thu hút 94 dự án với số vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD. Năm 2022, KCN DeepC đạt doanh thu 5,9 tỷ USD, xuất khẩu 2,32 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 13.500 lao động.

Ông Karl Van den Bossche khẳng định, DeepC trở thành một phần, nhân tố trong mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với Vương quốc Bỉ