Tiếp tục miễn visa cho 5 nước Tây Âu vào Việt Nam

Hà Thu| 04/06/2017 08:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là thông báo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 3/6 vừa qua.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào chiều 3/6, Chính phủ đã quyết định tiếp tục miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu gồm: Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha. Đây là thông tin được nhiều người mong đợi sau khi chính sách miễn visa cho công dân các nước Tây Âu sẽ hết hạn vào 30/6 tới đây.

Được biết, việc miễn thị thực cho công dân các quốc gia Tây Âu này đã góp phần tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, đã có tới 5,3 triệu du khách quốc tế tới Việt Nam, tăng 30,8%.

Tiếp tục miễn visa cho 5 nước Tây Âu vào Việt Nam

Cụ thể là, trong 12 tháng đầu tiên miễn thị thực nhập cảnh (7/2015- 6/2016), tổng lượng khách du lịch từ 5 nước Tây Âu đạt gần 721.000 lượt người, tăng 15,4% so với gần 625.000 lượt của 12 tháng cùng kỳ tương ứng của năm 2014 và 2015. Trong khi giai đoạn 2010- 2014, tổng lượng khách du lịch từ thị trường 5 nước Tây Âu tăng trung bình 5,35%/ năm. Với tốc độ tăng này, năm 2016 có thể thu hút 694.000 lượt. Tuy nhiên, sau khi được miễn thị thực nhập cảnh, năm 2016, tổng lượng khách từ 5 nước Tây Âu đạt gần 781.000 lượt, tăng 19% so với năm 2015, tăng thêm 87.000 lượt người so với lượng khách tăng ở mức 5,35%.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng lượng khách từ 5 nước Tây Âu đạt gần 333.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là mức tăng cao đối với thị trường xa, có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Trong đó, thị trường Tây Ban Nha tăng 32%, Đức 18%, Italia tăng 16%, Pháp tăng 13% và Anh tăng 13%.

Còn tại phiên họp Chính phủ vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu, năm nay, du khách quốc tế tới Việt Nam phải đạt  mục tiêu 14 triệu khách.

“Cùng với việc cấp visa điện tử, việc miễn thị thực, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch… được quan tâm”- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục miễn visa cho 5 nước Tây Âu vào Việt Nam