Niềm vui không tưởng có thể xảy ra giữa đời thường đối với bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, căn bệnh trước đây anh Quế không nghĩ là mình có thể chữa khỏi. Từ chỗ nằm bệt trên giường, ăn uống phải có người chăm, nay anh đã đi lại được.
Đó là lời tâm sự của bệnh nhân Nguyễn Doãn Quế (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) khi nói về căn bệnh gian nan của mình.
Hạnh phúc của người bệnh liệt 2 năm
Nhìn bệnh nhân Quế đang đi lại nhanh nhẹn, cầm chiếc chổi quét sân, ít ai nghĩ rằng ông từng có thời gian sống không bằng chết. Cách đây 12 năm, ông được bác sĩ chẩn đoán dính khớp đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Cầm hết bọc thuốc này tới bọc thuốc khác uống, nhưng ông không khỏi. Các con đã đưa ông Quế tới nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Nằm một chỗ, gặm nhấm nỗi đau về thể xác và tinh thần. Đến một ngày, sau khi đã “vái tứ phương”, ông Quế quyết định về “tắm ao ta”, gửi chọn niềm tin vào thầy thuốc cùng huyện. Hàng ngày mẹ con lương y Lê Thị Hồng Vân thay nhau đến châm cứu cho ông, rồi hướng dẫn ông sắc thuốc uống. Sự kiên trì của bệnh nhân và người thầy thuốc đã được đền đáp. 3 tháng sau, ông Quế đã lần được từng bước. Hiện nay, khi nói về nhà thuốc, về lương y Hồng Vân, ông không biết nói gì ngoài từ cảm ơn.
Có mặt tại địa chỉ xóm 3, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi muốn được gặp người đang được các trang mạng xã hội, cộng đồng chia sẻ về bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, liệt do tai biến bằng thuốc nam.
Nghe chị kể đây là bài thuốc gia truyền 6 đời, với nhiều tấm giấy khen, bằng khen minh chứng cho sự thành công của nhà thuốc đối với việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Chúng tôi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới gặp được lương y Lê Thị Hồng Vân, bởi còn phải nhường chỗ cho các bệnh nhân. Có những trường hợp bị thoát vị đĩa đệm 15 năm, phải ngồi trên xe lăn, có những người lại thoái hóa đốt sống lưng, mọi lao động, sinh hoạt phải nhờ vào vợ con, nhưng chỉ sau vài tháng dùng thuốc của chị, bệnh đã đỡ tới 80%. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp bệnh nhân bị liệt nửa người do sự chủ quan của chính bệnh nhân. Trong số những bệnh nhân đến nhà lương y bốc thuốc chữa bệnh lại có những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị đều giúp đỡ. Hay như bệnh nhân Trần Hùng Bình (01689073716), xã Liên Minh bị thần kinh tọa mãn tính, chữa nhiều nơi không thuyên giảm, nhưng bằng bài thuốc gia truyền của nhà thuốc Vân Dung, anh đã bình phục ngoài sự mong đợi của gia đình.
4 biến chứng có thể gặp của người thoát vị đĩa đệm
Chia sẻ về những biến chứng mà bệnh nhân có thể gặp khi bị bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, lương y Lê Thị Hồng Vân cho hay: Thoát vị đĩa đệm không quá khó khăn trong việc chữa trị, nếu phát hiện sớm sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Những biến chứng của bệnh thoát bệnh vị đĩa đệm tưởng chừng như đơn giản nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng như:
Thứ nhất: Bệnh nhân có thể bị tàn phế suốt đời do bị liệt trong trường hợp đĩa đệm, thoát vị chèn ép tuỷ cổ, bệnh nhân có thể bị chứng đại tiểu tiện không tự chủ do rối loạn cơ tròn.
Thứ hai: Bệnh nhân bị teo cơ các chi nhanh chóng, khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí mất khả năng lao động.
Thứ ba: Đau rễ thần kinh, đau dội mạnh lên khi ho, hắt hơi, rặn đại tiện. Nằm nghỉ tại giường lại giảm đau nhanh chóng.
Thứ tư: Hội chứng đuôi ngựa, có triệu chứng liệt gấp cẳng chân, liệt các động tác của bàn chân và ngón chân, mất cảm giác toàn bộ ngón chân, cẳng chân, bàn chân, mặt sau đùi và mông.
Nói về bài thuốc của mình, lương y Vân cho hay, nó đã được vinh danh là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành Đông Y. Từ nhỏ chị đã được mẹ, ông bà hướng dẫn cách chọn thảo dược. Những lần theo cha mẹ đến các cánh rừng nguyên sinh tận Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Tây Nguyên... là một lần chị tích thêm kiến thức bồi đắp cho mình, để đến hôm nay bệnh nhân cả nước tin yêu. Chị luôn trăn trở bài thuốc của gia đình có thể giúp mọi người, nhưng làm sao để bệnh nhân kiên trì trong quá trình điều trị của mình, vì một số trường hợp bệnh nhân theo nửa chừng rồi lại bỏ, điều đó không mang lại hiệu quả.
Mỗi bệnh nhân có một cơ địa khác nhau, nhưng vẫn được nhà thuốc Hồng Vân nhiệt tình cứu chữa. Đến với Lương y, bệnh nhân được thăm khám, châm cứu và bốc thuốc uống hàng ngày. Có những bệnh sẽ cho thuốc hoàn viên, có những trường hợp sẽ cho thuốc bột, thuốc sắc. Nhưng ai đó đều tìm thấy niềm vui mình khỏi bệnh, bước qua lưỡi hái tử thần.
Đặc biệt, ngoài bài thuốc trị bại liệt, tai biến, thoái hóa, thoát vị, Lương y Hồng Vân còn được biết tới với nhiều bài thuốc quý chữa gan, thận, viêm xoang và tiêu khối u. Anh Trần Văn Long (01628172471. Hải Dương) bị u xơ tuyến giáp, thường xuyên ăn uống khó, đi khám bác sĩ chỉ định mổ nhưng anh được bạn bè giới thiệu đã tìm tới lương y Vân. 3 tháng kiên trì điều trị, giờ anh hạnh phúc vì mình đã khỏi bệnh. Một trong những trường hợp bị u xơ tử cung nặng phải kể tới chị Phạm Thị Tú (0963669971, Nghệ An). Chị thường xuyên bị kinh nguyệt không đều, kinh đen và đau bụng. Khi đi khám mới hay bị u xơ tử cung. Uống thuốc tây một thời gian không khỏi, bác sĩ khuyên chị nên phẫu thuật. Tuy nhiên, nhà nghèo, chị không có bảo hiểm và sợ biến chứng của bệnh nên không phẫu thuật. Thấy tiếng lành đồn xa, nói về nhà thuốc Vân Dung, chị đã tìm tới lấy thuốc. Hơn 2 tháng dùng thuốc, chị quay trở lại khám thì ngạc nhiên khi khối u không còn. Giờ đây, nhắc tới nhà thuốc chị chỉ biết khóc cảm ơn.
Lương y Vân luôn tâm niệm đem bài thuốc này giúp cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đều được chữa chữa trị để tránh những hậu quả nghiêm trọng về sau.
Chia tay với lương y Vân, chúng tôi vui mừng khi được chia sẻ cùng các bạn độc giả thông tin hữu ích này. Chúc lương y thành công hơn nữa trên con đường và lĩnh vực đã chọn để bệnh nhân vơi đi nỗi khổ tâm bệnh tật.
Nhà thuốc Vân Dung
Điện thoại: 0988.627.322
Địa chỉ: Xóm 3, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.