Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 12

Mai Đỉnh| 06/11/2017 20:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành sớm đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả, không để người dân bị thiếu đói hay phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, giúp dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Chiều 6/11, tại trụ sở Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với những địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 và trực tiếp chỉ đạo các giải pháp ứng phó tình hình mưa lũ, triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Bão số 12 được dự báo là cơn bão mạnh đổ bộ vào đất liền tại khu vực Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa vào khoảng từ 5-6h sáng ngày 4/11/2017, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió giật mạnh nhất cấp 12-13; kèm theo lượng mưa lớn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường, báo cáo Thủ tướng về những thiệt hại do bão số 12 gây ra. Theo đó thống kê của BCĐ Trung ương về PCTT cho biết, đến 3h chiều ngày 6/11, số người tử vong bão số 12 là 46 người (Quảng Ngãi: 3 người, Bình Định: 3 người, Khánh Hòa: 27 người, Lâm Đồng: 3 người, Kon Tum: 1 người, Đắk Lắk: 1 người và 8 người do sự cố tàu vận tải).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành sớm khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tại vùng biển Bình Định, xảy ra sự cố tàu vận tải nghiêm trọng với 10 tàu (101 thuyền viên) bị chìm, hư hỏng trên khu vực phao số 0, Cảng Quy Nhơn (riêng tàu Thanh Hải 18 hiện chưa xác định được số thuyền viên). Hiện đã cứu vớt được 88 người, 8 người chết và 5 người mất tích.

Ngoài ra có 1.358 nhà bị sập đổ; Nhà tốc mái, hư hỏng: 114.866 nhà; 1.286 tàu cá bị chìm, hư hỏng; Diện tích lúa bị ngập là 5.296 ha; Diện tích rau màu bị ngập, thiệt hại 14.849 ha; Lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản: 24.435 lồng.

Theo báo cáo, các tỉnh đề nghị hỗ trợ 26.300 tấn gạo (Bình Định1.000 tấn, Phú Yên 300 tấn, Khánh Hòa 25.000 tấn); 350 cơ số thuốc (Bình Định 50, Phú Yên 300); Hóa chất lọc nước 7 tấn và 200.000 viên cloraminB và 400.000 viên Aquatabs; Hóa chất khử trùng 100 tấn và 80.000 lít hóa chất; Vắc xin 5.715.000 liều vắc xin các loại (715.000 liều vắc xin gia súc, 5.000.000 liều vắc xin gia cầm).

Về kinh phí, các tỉnh đề nghị hỗ trợ 1.625 tỷ đồng (trong đó, Bình Định 150 tỷ đồng, Phú Yên 320 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.155 tỷ đồng).

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề của cơn bão số 12.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ đau thương, mất mát với những người dân bị mất người thân, bị thiệt hại về tài sản trong cơn bão lũ. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành sớm đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả, không để người dân bị thiếu đói hay phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Các ngành chức năng sớm khôi phục lại cơ sở hạ tầng, khắc phục hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện, trạm xá, hệ thống đê điều, hồ chứa, không để người dân phải chịu thêm cực khổ, nguy hiểm... để người dân sớm ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 12