Đời sống

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ giao nhận quân tại Khánh Hòa

Dương Vương 25/02/2024 - 12:39

Sáng 25/2, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Lễ giao nhận quân năm 2024 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Về phía đơn vị quân sự, có Thiếu tướng Trịnh Ngọc Giao - Phó Cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu), Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh quân khu V và Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Về đại diện địa phương, có đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang và Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

giao-nhan-quan-ngay-25-2-khanh-hoa-1.png
Đại biểu Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Khánh Hòa tham dự Lễ giao nhận quân năm 2024 tại TP. Nha Trang.

Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa có số lượng thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao với 2.214 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.910 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 304 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Đối với nữ tân binh, toàn tỉnh Khánh Hòa có 10 nữ tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội.

Thanh niên nhập ngũ đều có trình độ văn hóa từ THCS trở lên; nhiều thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ cao hơn năm 2023 là 0,89%. Đối với TP. Nha Trang, 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên; 38% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 24% thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

giao-nhan-quan-ngay-25-2-khanh-hoa-2.jpg
Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Riêng TP. Nha Trang, đợt giao nhận quân dịp này, có 464 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 176 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thanh niên nhập ngũ đợt này có tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm gần 76,2%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt hơn 41,8%; có 114 thanh niên có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm gần 24,6%); có 3 thanh niên là đảng viên và 52 thanh niên đã tham gia lớp cảm tình Đảng.

giao-nhan-quan-ngay-25-2-khanh-hoa-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh tặng quà và động viên tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ tại đơn vị.

Trong số 464 thanh niên Nha Trang nhập ngũ, có 417 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 47 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh được giao cho các đơn vị gồm Học viện Lục quân, Trường sĩ quan Không quân, Lữ đoàn Hải quân 957 (Vùng 4 Hải quân), Lữ đoàn TT132 (Binh chủng Thông tin Liên lạc), Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Khánh Hòa.

giao-nhan-quan-ngay-25-2-khanh-hoa-4.jpg
Thanh niên Khánh Hòa háo hức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần giữ vững biên cương của Tổ quốc.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ giao nhận quân tại Khánh Hòa