Đời sống

'Thủ phủ' cá chép đỏ xứ Thanh vào vụ

Quốc Huy 01/02/2024 11:04

Càng gần tới ngày ông Công ông Táo, một trong những vựa cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh lại rộn ràng với vụ thu hoạch cuối cùng trong năm.

ca-chep-thanh-hoa9.jpg
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) được xem là thủ phủ cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh
ca-chep-thanh-hoa2.jpg
Vào dịp cận ngày ông Táo, người dân nơi đây lại nô nức đua nhau kéo, vớt cá phục vụ bà con trong và ngoại tỉnh
ca-chep-thanh-hoa3.jpg
Anh Nguyễn Anh Điệp cho biết, năm nay, gia đình anh nuôi khoảng 3 tấn cá tại 11 lồng nuôi để phục vụ ngày ông Công, ông Táo. Tính đến hiện tại, đàn cá đã nuôi được hơn 3 tháng, chi phí bỏ ra là khoảng 120 triệu đồng để mua giống và thức ăn cho cá
ca-chep-thanh-hoa11.jpg
ca-chep-thanh-hoa6.jpg
Với giá bán hiện tại là 80 - 100 nghìn đồng/kg, anh Điệp ước tính, năm nay, có thể thu về trên 150 triệu đồng, trừ hết chi phí cũng lãi được khoảng 30 - 50 triệu đồng
ca-chep-thanh-hoa1.jpg
Từ khoảng 1 tháng trước, các thương lái từ khắp mọi nơi đã về cọc tiền, vào khoảng ngày 21,21 âm lịch sẽ về lấy hàng
ca-chep-thanh-hoa5.jpg
Cá vớt lên sẽ được cho vào chậu và mang lên cân
ca-chep-thanh-hoa7.jpg
Sau đó sẽ đóng vào bao tải để vận chuyển đi
ca-chep-thanh-hoa10.jpg
Số lượng cá rất lớn nên nhiều thương lái phải huy động thêm nhân lực để "đóng gói" cá chép
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Thủ phủ' cá chép đỏ xứ Thanh vào vụ