Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Mai| 26/02/2019 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đúng 20 giờ 57 tối 26/2, chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chiếc Air Force One đáp xuống sân bay Nội bài lúc 20 giờ 57 tối 26/2

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Sau đó khoảng 10 phút, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xuất hiện ở cầu thang máy bay (Ảnh: Vietnam+)

Đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cùng các quan chức hai nước đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ông Donald Trump ra xe về khách sạn

Sau nghi lễ tiếp đón, Tổng thống Donald Trump lên xe di chuyển về khách sạn Marriott ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đây là lần thứ hai, Tổng thống Trump tới Việt Nam. Tháng 11/2017, ông đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng. 

Lần này, Tổng thống Trump đến Hà Nội chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh bằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và "bữa tối xã giao".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông tin, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt một - một ngắn trước khi ăn bữa tối xã giao cùng hai quan chức khác vào tối 27/2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney sẽ theo kèm ông Trump. Ông Kim được cho là sẽ đi cùng trợ lý hàng đầu Kim Yong Chol và một "phụ tá thứ ba".

Lịch trình cho ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh chưa được công bố.

Ông Trump và ông Kim chuẩn bị gặp nhau tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27 và 28/2 để thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Ông Kim đã đến ga Đồng Đăng của Việt Nam vào sáng nay (26/2).

Theo Yonhap, Tổng thống Trump sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên với các quan chức Việt Nam vào lúc 11h sáng 27/2.

Ông dự kiến gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau đó tham dự các cuộc đàm phán song phương mở rộng, "ký kết thương mại", gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ăn trưa với Thủ tướng.

* Trước đó, ngày 24/2 phát biểu trước khi khởi hành đến Việt Nam, Tổng thống Mỹ cho biết, ông tin rằng ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên có chung quan điểm ở một mức độ nhất định và hai bên đã tạo dựng một "mối quan hệ rất tốt đẹp".

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, ông "không vội vàng và cũng không muốn thúc giục bất cứ ai" trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không mong muốn có các vụ thử vũ khí và chừng nào Triều Tiên vẫn tiếp tục ngừng các vụ thử như vậy, các bên đều sẽ hài lòng.

Theo giới phân tích, với phát biểu trên, Tổng thống Donald Trump một lần nữa cho thấy lập trường đang dần mềm mỏng hơn trong những ngày gần đây đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng cho biết ông sẽ rất vui lòng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng nếu nước này có các tiến triển "có ý nghĩa" trong việc phi hạt nhân hóa. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều