Tân Phó Bí thư Nguyễn Văn Thọ được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngọc Mai| 16/11/2019 10:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

100% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mặt tại hội nghị đã bầu ông Nguyễn Văn Thọ (51 tuổi, quê huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và thống nhất giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Phó Bí thư Nguyễn Văn Thọ được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Nguyễn Văn Thọ được giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều 15/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức hội nghị để thông qua tờ trình giới thiệu, bầu ông Nguyễn Văn Thọ (đang là Bí thư huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thống nhất giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo việc Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Văn Thọ để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 41/41 phiếu đồng ý (vắng 3 ủy viên), Hội nghị đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu ông Nguyễn Văn Thọ để HĐND tỉnh thực hiện bầu cử giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 41/41 phiếu đồng ý (vắng 3 ủy viên), Hội nghị nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Văn Thọ để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 (dự kiến trong tháng 12/2019).

Trước đó, vào tháng 6/2019, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện quy trình 5 bước và ông Thọ được giới thiệu để xin chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chiều 15/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức bầu như trên.

Ông Nguyễn Văn Thọ, 51 tuổi, hiện đang là Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Bí thư huyện ủy Xuyên Mộc. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế, cử nhân luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 8/2018, ông được điều động làm Bí thư huyện Xuyên Mộc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân Phó Bí thư Nguyễn Văn Thọ được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu