Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam

Ngọc Mai| 23/12/2018 09:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (23/12), Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga do ngài Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-24/12

Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin 

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thành viên Đoàn đại biểu chính thức do Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin dẫn đầu gồm có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnuko Konstantin; Phó Chủ tịch Thứ nhất Duma Quốc gia (Đảng Cộng sản Liên bang Nga) Мelnikov Ivan; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Đảng Dân chủ Tự do Nga) Slutskiy Leonid; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về SNG, liên kết Á-Âu và liên lạc với kiều bào Nga (Đảng Cộng sản Liên bang Nga) Кalashnikov Leonid; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về năng lượng (Đảng Nước Nga thống nhất) Zavalnyi Pavel.

Đoàn còn có Phó Chủ nhiệm thứ Nhất Ủy ban Duma Quốc gia về về ngân sách và thuế (Đảng Nước Nga thống nhất) Guseva Irina; Phó Chủ nhiệm thứ Nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Đảng Nước Nga thống nhất) Zhurova Svetlana; Phó Chủ nhiệm thứ Nhất Ủy ban Duma Quốc gia về gia đình, phụ nữ và trẻ em (Đảng Nước Nga thống nhất) Okuneva Olga; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về thể dục, thể thao, du lịch và thanh niên Gazzaev Valerii; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về chính sách kinh tế, công nghiệp, phát triển đổi mới và kinh doanh (Đảng Nước Nga thống nhất) Kogogina Аlfia; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về giám sát và Thể chế (Đảng Nước Nga thống nhất) Kostenko Natalia; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về chính sách thông tin và công nghệ thông tin và thông tin liên lạc (Đảng Nước Nga thống nhất) Mukabenova Marina; Thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về giao thông vận tải và xây dựng (Đảng Cộng sản Liên bang Nga) Alimova Olga; Thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về giao thông vận tải và xây dựng (Đảng nước Nga thống nhất) Afonskii Vladimir.

Thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về giám sát và Thể chế (Đảng nước Nga thống nhất) Belik Dmitrii; Thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về ngân sách và thuế (Đảng Cộng sản Liên bang Nga) Ganzia Vera; thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về văn hóa (Đảng Nước Nga thống nhất) Germanova Olga; thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về gia đình, phụ nữ và trẻ em (Đảng Tự do dân chủ Nga) Kulieva Vasilina; thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về văn hóa (Đảng Nước Nga thống nhất) Savchenko Svetlana; thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về ngân sách và thuế (Đảng Nước Nga thống nhất) Seliverstov Viktor; Thành viên Ủy ban Duma Quốc gia về bảo vệ sức khỏe (Đảng nước Nga thống nhất) Solomatina Tatiana cũng tham gia đoàn.

Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin sinh ngày 4/2/1964 tại tỉnh Saratov (Liên bang Nga).

Năm 1986, ông tốt nghiệp Trường Đại học cơ khí nông nghiệp mang tên M.I.Kalinin; năm 1995 tốt nghiệp Học viện công vụ Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.

Năm 1986 đến năm 1990, ông là nghiên cứu sinh, giảng viên cao cấp, Phó giáo sư Trường Đại học cơ khí nông nghiệp mang tên M.I.Kalinin.

Năm 1990 đến năm 1992, ông là đại biểu Hội đồng thành phố Saratov.

Năm 1992 đến năm 1994, ông là Trưởng ban quản trị, Phó trưởng lãnh đạo chính quyền Saratov.

Năm 1994 đến năm 1996, ông là đại biểu Duma tỉnh Saratov, Phó Chủ tịch Duma tỉnh Saratov.

Năm 1996 đến năm 1999, ông là Phó Thống đốc, Phó Thủ tướng thứ Nhất Chính quyền tỉnh Saratov.

Năm 1999 đến năm 2003, ông là đại biểu Duma Quốc gia khóa III. Năm 2003 đến năm 2010, ông là Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, Phó lãnh đạo thứ Nhất khối đảng chính trị “Nước Nga thống nhất."

Năm 2010 đến năm 2011, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ-Chánh Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga.

Năm 2011 đến năm 2016, ông là Phó Chánh thứ Nhất Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Từ tháng 10 năm 2016 đến nay, ông là Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga.

Năm 2018 là thời gian củng cố thêm mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga thông qua việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam với Nga và các đối tác khác trong Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU). Cả hai quốc gia đã thực hiện những bước đi quan trọng nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương.

Các phái đoàn kinh doanh từ thành phố Novosibirsk, Tyumen, Irkutsk, Khabarovsk và nhiều thành phố và khu vực khác của Liên bang Nga đã đến Việt Nam giới thiệu các sản phẩm của họ. Một số khu vực của Nga đã đón tiếp các phái đoàn kinh tế từ Việt Nam. Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga cách đây bốn năm cũng lần đầu tiên giới thiệu với các công ty lữ hành Việt Nam về tiềm năng du lịch của họ. Tuy nhiên, về kim ngạch thương mại song phương với Việt Nam, Nga vẫn chưa bằng Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Trong năm 2018, sự hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Việt Nam tiếp tục phát triển. Đoàn tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga một lần nữa ghé thăm cảng Cam Ranh.

Tại vòng đối thoại chiến lược lần thứ tư về các vấn đề quốc phòng được tổ chức tại Moskva, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Nga đã, đang và sẽ là đồng minh và đối tác đáng tin cậy của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng nói về mối quan hệ đặc biệt đáng tin cậy giữa Nga và Việt Nam.

Về quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cũng có đóng góp quan trọng vào việc tăng cường Lực lượng vũ trang Việt Nam. Trong năm 2018, tập thể của trung tâm đã được trao tặng Bằng Tri ân của Tổng thống Nga, trong khi Tổng Giám đốc bộ phận Việt Nam của Trung tâm, thiếu tướng, tiến sỹ Nguyễn Hồng Dư đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nga.

Trong lĩnh vực giáo dục, bốn trường đại học Nga đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị Việt Nam năm 2018 là Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M. V. Lomonosov, Trường Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva, Học Viện kinh tế quốc dân và hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga và Đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia Nga MEPhI. Mặc dù Việt Nam đã đình chỉ chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân, song Đại học MEPhI vẫn đang đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân cho Việt Nam.

Liên quan hoạt động trao đổi giao lưu và văn hóa, năm 2018, người Việt sống ở Moskva cùng với những người bạn Nga lần đầu tiên tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tại lễ hội, họ đã quyết định kể từ nay Lễ hội Hùng Vương sẽ được tổ chức hằng năm, không chỉ riêng ở thủ đô Nga. Trong khi đó, tại thành phố St. Petersburg đã diễn ra Diễn đàn Thanh niên Nga-Việt lần thứ nhất.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam