Giáo dục

Thí sinh Hà Nội giành hai giải Nhất Hội thi Olympic tiếng Anh lần thứ V

Minh Lý 28/12/2023 - 22:39

Hai thí sinh đến từ Hà Nội vừa xuất sắc chiến thắng Hội thi 'Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc' lần thứ V năm 2023 ở hai bảng học sinh, sinh viên. Hội thi năm nay thu hút hơn 600.000 thí sinh từ gần 2.750 trường đại học, cao đẳng, học viện, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Chiều 28/12, diễn ra vòng chung kết hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ V năm 2023. Hội thi do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Hội thi nhằm tạo môi trường cho học sinh, sinh viên bồi dưỡng, rèn luyện tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp, giúp học sinh, sinh viên nâng cao kỹ năng hội nhập. Đặc biệt tiến tới sử dụng tiếng Anh thành thạo, tự tin trong các hội nghị, hội thảo quốc tế và giao lưu với thanh niên, sinh viên trên khắp các châu lục.

Hội thi được tổ chức trên quy mô cả nước, dành cho hai đối tượng học sinh và sinh viên với 3 vòng: sơ loại, chung kết toàn quốc trực tuyến và chung kết toàn quốc trực tiếp, diễn ra từ ngày 17/4 đến 28/12.

anh-thi-sinh-tranh-tai.png
Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết.

Với việc bàn giao công cụ thi cho các tỉnh, thành đoàn chủ động về thời gian, hình thức thi vòng loại, vòng thi cấp tỉnh và tối ưu hóa hình thức sử dụng, giao diện và hướng dẫn, Hội thi năm nay ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ thí sinh cả nước, đã có hơn 600.000 bạn trẻ từ gần 2.750 trường đại học, cao đẳng, học viện, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước tham gia thi.

Kết thúc vòng thi trực tuyến, 10 thí sinh xuất sắc nhất bảng học sinh và 10 thí sinh bảng sinh viên cùng bước vào tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ V năm 2023 trong buổi chiều 28/12 tại Thủ đô Hà Nội.

Sau nhiều phần thi gay cấn và sôi nổi ở mỗi bảng, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 6 triệu đồng; 2 giải Ba, mỗi giải 4 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Tất cả các giải thưởng đều kèm theo Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong đó, tại bảng sinh viên, sau vòng tranh tài đầy gay cấn, thí sinh Cao Thùy Trang (Hà Nội) đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với 530 điểm. Về nhì là thí sinh Lê Đỗ Đức Anh (Ban Thanh niên Quân đội) và thí sinh Nguyễn Phương Nhung (Thái Nguyên) đạt giải ba.

Tại bảng học sinh, giải nhất thuộc về thí sinh Lê Ngọc Phương Anh (Hà Nội). Đứng thứ nhì chung cuộc là thí sinh Trần Nhật Minh Hoàng (Đồng Nai) và thí sinh Nguyễn Thị Dinh (Đắk Lắk) giành giải ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh Hà Nội giành hai giải Nhất Hội thi Olympic tiếng Anh lần thứ V