Thêm 3,2 triệu người thất nghiệp ở Mỹ do Covid-19 tiếp tục tàn phá nền kinh tế

Thảo Vân (Theo France24)| 08/05/2020 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ lên tới gần 3,2 triệu vào tuần trước khi đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế của quốc gia này.

Vào tuần trước, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã giảm 677.000 so với tuần trước đó xuống còn 3.169.000 người.

Cho đến nay, con số thất nghiệp đã đạt mức đáng kinh ngạc là 3,3 triệu người, cho thấy phạm vi thiệt hại của Covid-19 đối với thị trường lao động Mỹ.

 

Thêm 3,2 triệu người thất nghiệp ở Mỹ do Covid-19 tiếp tục tàn phá nền kinh tế

Ảnh chụp vào ngày 6/5/2020 cho thấy một nhà hàng pizza tạm thời đóng cửa ở Washington D.C. (Mỹ). (Ảnh: Xinhua)


Khi Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề tới lực lượng lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng 3 triệu, đạt kỷ lục 3,3 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 21/3, sau đó tăng gấp đôi và đạt mức kỷ lục 6,87 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 28/3.

Tuy nhiên, sau đó, số liệu bắt đầu giảm dần dù vẫn ở mức cao. Tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu là 6,62 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 4/4 giảm xuống còn 5,2 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 11/4, giảm xuống còn 4,4 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 18/4 và sau đó giảm xuống còn 3,8 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 25/4.

Trong khi đó, công ty dữ liệu bảng lương Automatic Data Treatment Inc. báo cáo rằng các công ty tư nhân ở Mỹ đã cắt giảm khoảng 20,2 triệu nhân lực trong tháng 4 do bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Theo triển vọng triển vọng kinh tế toàn cầu nửa năm 2020 của Viện kinh tế quốc tế Peterson được công bố vào tháng trước, sản lượng của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm 8% vào năm 2020 và tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ đạt đỉnh khoảng 20% vào đầu mùa hè năm nay.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 3,2 triệu người thất nghiệp ở Mỹ do Covid-19 tiếp tục tàn phá nền kinh tế