Ánh Viên giành HCB 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015

P.V(TH)| 13/08/2015 09:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc mang về chiếc HCB nội dung 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015 (FINA World Cup 2015) với thành tích 4 phút 40 giây 79.

Trước khi tham gia thi đấu ở nội dung 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới, Ánh Viên đã giành HCĐ nội dung 200m hỗn hợp với thành tích là 2 phút 12 giây 23, chỉ thua 0,18 giây so với VĐV đoạt HCB là Jakabos của Hungary. Bước vào thi đấu ở nội dung 400m hỗn hợp, do chỉ có 5 VĐV tham gia tranh tài nên Ánh Viên được vào thẳng chung kết. Nhưng một trong những đối thủ của Ánh Viên lại là VĐV Hungary, người được mệnh danh là ‘Quý bà thép” Katinka Hosszu. 

Ánh Viên giành HCB 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015

Ánh Viên nỗ lực giành HCB nội dung 400m hỗn hợp. Ảnh: VOV

Chính thức bước vào đường đua xanh nội dung 400m hỗn hợp, ở 100m bơi bướm, Ánh Viên nhanh chóng bứt phá, tuy nhiên sang 100m bơi ngửa, Quý bà thép” Katinka Hosszu tăng tốc vươn lên vị trí số 1. Và sau mọi nỗ lực, ở 200m còn lại, Ánh Viên đã cán đích với thành tích 4 phút 40 giây 79, hơn đối thủ ở vị trí số ba là Lara Grangeon (Pháp) 0,75 giây. Thành tích này đã mang lại cho Ánh Viên chiếc HCB.

Ánh Viên giành HCB 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015

Tại FINA World Cup, chiếc HCĐ và HCB của Ánh Viên là những huy chương thế giới đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Tuy vậy, kết quả tại nội dung 400 hỗn hợp chưa phải là thành tích tốt nhất của “tiểu tiên cá” Ánh Viên. Trước đó, tại giải Vô địch thế giới Qatar 2014, Ánh Viên đã lập kỷ lục cá nhân là 4 phút 34 giây 49.

Dù chưa phá được kỷ lục cá nhân ở nội dung 400m hỗn hợp nhưng việc có được 1 HCB và 1 HCĐ tại FINA World Cup 2015 của Ánh Viên là động lực để nữ kình ngư người Cần Thơ phấn đấu hướng tới mục tiêu Olympic Rio 2016. Và sau chặng 1 tại Moscow (Nga), hôm nay (13/8) Ánh Viên sẽ di chuyển sang Paris (Pháp) để tham dự chặng hai diễn ra vào ngày 15 và 16/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ánh Viên giành HCB 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới 2015