Vòng 3 Premier League: Chờ đợi màn trình diễn của Manchester United

Lan Trần| 22/08/2015 10:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Manchester United đã có ba trận thắng liên tiếp từ đầu mùa giải 2015/2016 dù chưa thực sự thuyết phục và người ta đang chờ xem Quỷ đỏ sẽ “hiện hình” như thế nào trước Newcastle ở vòng đấu thứ 3 của Premier League vào 18h45, ngày 22/8.

HLV Van Gaal và các học trò đã khá may mắn khi có được trọn vẹn 6 điểm tại hai vòng đấu của Premier League. Nói là may mắn vì người ta chỉ thấy sự chắc chắn ở hàng thủ của M.U, còn trên hàng công vẫn là lối chơi rườm rà và kém hiệu quả. Phải đến trận play-off Champions League trước đội bóng Bỉ Club Brugge, hàng công của Quỷ đỏ mới bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Đó là trận đấu với màn trình diễn của tân binh Depay khi ghi được hai bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn. HLV Van Gaal đã đúng khi trả Depay về vị trí sở trường bên cánh trái, điều đó đã cho tiền vệ này có đất để tung hoành.

Vòng 3 Premier League: Chờ đợi màn trình diễn của Manchester United

Manchester United đứng trước cơ hội giành 3 điểm trước Newcastle ở vòng 3 Premier League

M.U vẫn là một ẩn số nhưng đã không khởi đầu chậm chạp như ở mùa giải trước. Ở vòng 3, M.U sẽ tiếp đón Newcastle trên sân Old Trafford với mọi dự đoán phần thắng nghiêng về Quỷ đỏ. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ thày trò HLV Van Gaal, bởi Quỷ đỏ từng thắng Chích choè 5/6 lần chạm trán gần đây nhất. Ở hai trận đầu mùa giải, Newcastle cũng mới chỉ có một điểm ở trận hoà Southampton và thua 0-2 trước Swansea. Điều đó cho thấy, việc Newcastle có thể làm nên địa chấn tại “Nhà hát của những giấc mơ” khó thành hiện thực.

M.U vừa bị Chelsea qua mặt trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ cánh Pedro từ Barcelona. Điều đó khiến HLV Van Gaal lỡ cơ hội gia tăng sức mạnh cho hàng công. Khó có thể nói trước về Quỷ đỏ trong chặng đường dài tại Premier League, nếu sức mạnh trên hàng công chỉ trông chờ vào sự toả sáng của một cá nhân. Nhưng ở vòng 3, có lẽ M.U sẽ giữ lại được ba điểm trên sân Old Trafford.

Không may mắn như Quỷ đỏ, nửa xanh thành Manchster lại gặp đối thủ khó nhằn là Everton. Sau hai vòng đầu, Man City đã chứng tỏ họ là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch khi đánh bại Chelsea với tỉ số cách biệt 3-0. Nhưng việc kiếm điểm trên sân Goodison Park chưa bao giờ là dễ dàng với thày trò HLVPellegrini. Man xanh từng thua đến 4/6 trận tại sân Goodison Park. Còn trên sân nhà Etihad, Man City cũng chỉ thắng 3/6 trận trước Everton.

Tuy vậy, mùa giải 2015/2016 Man city xuất hiện với nhiều sự thay đổi và tỏ rõ quyết tâm giành lại ngôi vương. HLV Pellegrini cũng không ngần ngại mà phát biểu thắng thắn điều đó. Tất cả đang trông chờ vào việc Man xanh làm thế nào để vượt qua được đối thủ vốn kỵ giơ với mình là Evertonvào lúc 22h, ngày 23/8.

Vòng 3 Premier League: Chờ đợi màn trình diễn của Manchester United

ĐKVĐ Chelsea cần lấy lại phong độ sau hai trận đấu tệ hại ở đầu mùa giải

Nhà ĐKVĐ Chelsea đang đứng trước cơ hội có điểm ở vòng 3 khi phải gặp đối thủ West Brom. Cả Chelsea và West Brom đều đang chỉ có 1 điểm sau hai vòng đấu. Không ai có thể tưởng tượng Chelsea có kết quả kém cỏi đến thế, sau khi đã giành ngôi vương đầy thuyết phục ở mùa giải trước.

Màn trình diễn quá tệ của Chelsea trước Man xanh khiến người ta không thấy chút dấu ấn của nhà ĐKVĐ. Hàng thủ của The Blues liên tục mắc sai lầm, còn hàng công mất hút. Lần đầu tiên, HLV Mourinho đã phải thay trung vệ đội trưởng Terry ra sau hiệp 1. Mũi nhọn trên hàng công Diego Costa cũng thi đấu dưới phong độ so với mùa trước.

Để sửa sai, HLV Mourinho đang mạnh tay mua sắm, thay vì thái độ dửng dưng ở thời gian đầu phiên chợ mùa hè. ‘Người đặc biệt” vừa mang về sân Stamford Bridge tiền vệ Pedro từ Barcelona. Trong chiếc áo số 17, Pedro đã ngay lập tức luyện tập và các CĐV của Chelsea hy vọng, cầu thủ 28 tuổi sẽ góp phần làm nên sức mạnh trên hàng công của nhà vô địch.

Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2015/2016: 

NgàyGiờCLB-CLB
22/8/201518h45Manchester United- Newcaste
22/8/201521h00Crystal Palace- Aston Villa
22/8/201521h00Leicester City - Tottenham
22/8/201521h00Norwich City - Stoke City
22/8/201521h00Sunderland- Swansea
22/8/201521h00West Ham- Bournemouth
23/8/201519h30West Brom - Chelsea
23/8/201522h00Everton- Man City
23/8/201522h00Warford- Southampton
25/8/201502h00Arsenal - Liverpool
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng 3 Premier League: Chờ đợi màn trình diễn của Manchester United