NÓNG: Vòng loại World Cup 2022 chính thức bị hoãn sang năm 2021

Duy Thái - Thụy Anh| 12/08/2020 14:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong một thông báo mới nhất của FIFA, LĐBĐ thế giới đã quyết định sẽ hoãn các trận đấu của VL World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, AFC vừa mới chính thức công bố lịch thi đấu các trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng như vòng loại Asian Cup 2023. Tuy nhiên mọi chuyện đã nhanh chóng đổi chiều vì những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, FIFA cùng AFC đã quyết định sẽ hoãn lại các trận đấu lại để đảm bảo vấn đề về sức khỏe và y tế.  

“Trước tình hình hiện tại của Covid-19 ở nhiều nước, FIFA và AFC đã quyết định các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 vốn được sắp xếp sẽ diễn ra vào ngày thi đấu quốc tế trong tháng 10 và 11, sẽ được hoãn đến năm 2021”, trang chủ của FIFA thông báo.

NÓNG: Vòng loại World Cup 2022 chính thức bị hoãn sang năm 2021

VL World Cup 2022 khu vực châu Á chính thức bị hoãn sang năm 2021.

“Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của những người tham dự, FIFA và AFC sẽ làm việc cùng nhau để giám sát tình hình trong khu vực và sẽ đưa ra thời gian thi đấu mới cho các trận vòng loại. Ngày giờ cụ thể cho các trận đấu của vòng tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 sẽ được thông báo sau”, FIFA cho biết thêm.

Như vậy, các trận đấu của ĐT Việt Nam gặp Malaysia, Indonesia và UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 dự tính diễn ra vào tháng 10 và 11 tới sẽ được hoãn lại cho đến sang năm. Điều này cũng đồng nghĩa, Đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu trận nào trong những tháng còn lại của năm 2020.

Trước đó, AFF cũng đã quyết định lùi AFF Suzuki Cup 2020 đến tháng Tư năm tới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NÓNG: Vòng loại World Cup 2022 chính thức bị hoãn sang năm 2021