“Thế lực ngầm” phía sau những trường gà trực tuyến chuyên hút máu con bạc

Hà Ngọc| 26/10/2016 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được ngồi trong phòng máy lạnh, thưởng thức rượu ngoại, không cần thuê “chim lợn” lo “vòng ngoài”,… con bạc tha hồ sát phạt trên các ổ đá gà trực tuyến trên mạng ảo.

Trước đây, con bạc phải tự kết nối mạng internet, đăng ký tài khoản, nạp, rút tiền bằng chính tài khoản ngân hàng. Đến nay, nhiều trang đá gà trực tuyến dần phát triển dịch vụ tổ chức cá cược, cho vay tiền, cho mượn tài khoản VIP,… để con bạc thoải mái thú vui “chọi gà”. Phía sau những trường gà online nói trên là một hệ thống thế lực ngầm, nơi sẵn sàng truy sát, đoạt mạng con bạc để thu tiền cược, đòi nợ,…

Muôn màu đá gà trực tuyến

Khi chúng tôi gặng hỏi về cách thức tham gia một trường gà nhỏ tại huyện Bình Chánh (TP. HCM), Cu “nên”, tay buôn gà đá chuyên nghiệp tỏ ra vẻ hiểu biết, chỉ bảo: “Thấy cách ăn mặc, nói chuyện của chú là biết dân có tiền. Có tiền như chú thì tìm đến mấy sới gà nửa mùa này làm gì. Ăn chả bao nhiêu, lắm khi còn bị Công an “hốt”, không “mất” người thì cũng mất gà, mất xe... Sao không vào mấy trang đá gà trên mạng mà chơi, ngồi máy lạnh, uống rượu, nhấp chuột là có tiền không sướng hơn à”. Theo lời Cu “nên”, tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng đá gà trực tuyến đang trở thành trò sát phạt đầy hấp dẫn, hiện đại của các con bạc chuyên nghiệp.

“Thế lực ngầm” phía sau những trường gà trực tuyến chuyên hút máu con bạc

Các trường gà trực tuyến luôn có nhân viên tư vấn trực tiếp cho người chơi

Thấy PV có hứng thú, người này tiếp tục hướng dẫn: “Chơi cái này rất dễ thấy tiền mà không cần phải tốn nhiều chi phí nuôi gà, chăm gà rồi xách gà đi đá. Cho dù có “gà ngon” cũng phải tìm sới cáp độ, thuê bọn “chim lợn” lượn vòng vòng canh Công an. Chơi trên mạng an toàn và tiện lợi hơn nhiều, chả cần nuôi gà, chăm gà, gà có sẵn mà toàn là gà đẳng cấp thế giới. Biết nhìn chút, bỏ tiền ra cược, chỉ trong vài phút là có tiền trăm, tiền triệu như chơi”.

Theo đó, người này giới thiệu cho PV lên mạng tìm hiểu các trang web đang kinh doanh dịch vụ nói trên. Sau cùng, Cu “nên” không quên cho PV số điện thoại với lời nhắn, nếu như sợ bị lừa, chưa quen, muốn tìm bạn “hùn hạp” thì cứ gọi, y sẽ tư vấn cho PV sới gà online tuyệt đối an toàn, cược hoàn toàn bằng tiền tươi.

Theo hướng dẫn của Cu “nên”, PV trực tiếp tìm kiếm trên chợ ảo các trang mạng chuyên tổ chức đá gà trực tuyến. Không mất quá nhiều thời gian, PV dễ dàng tìm thấy vô số các trang mạng tổ chức cá cược đá gà trực tuyến từ đơn giản đến phức tạp. Không cần phải đợi người chơi hỏi, chỉ cần nhấp vào các trang này, gần như ngay lập tức sẽ có nhân viên tư vấn trực tuyến xuất hiện, mời chào. Tại trang “vegas798.”, nhân viên tư vấn tên D. xuất hiện ngay lần đầu PV nhấp chuột vào “mục đá gà”. D. mời gọi: “Chào anh, hiện nay, đá gà trực tuyến đang là môn thể thao mới, rất hấp dẫn. Anh có thể xem trực tuyến các trận đấu đỉnh cao của những “chiến kê” đẳng cấp thế giới. Tại đây, anh cũng có thể đặt cược để thu về những khoản tiền thắng cược lớn”.

Khi được hỏi hình thức tham gia, D. nhanh chóng chia sẻ phần nội dung hướng dẫn vào mục trò chuyện cho PV tham khảo. Theo đó, để được tham gia hình thức cá cược trong trò đá gà online, người chơi cần phải tạo một tài khoản. Trong tài khoản này, người chơi khai báo tên, tuổi, số điện thoại liên lạc,... Khi có tài khoản, người chơi sẽ trực tiếp nạp tiền vào đây để có “vốn” đặt cược. Có tài khoản, người chơi sẽ được các nhân viên của trang mạng giới thiệu về nghệ thuật đá gà trực tuyến một cách vô cùng chuyên nghiệp.

“Khi thi đấu, gà được chia làm 2 loại chính là Meron (gà nhà cái-PV) và Wala (gà khách-PV). Các trận đấu sẽ được diễn ra liên tục. Anh có thể trực tiếp xem thông tin những con gà này trên màn hình. Các thông số như màu sắc, cân nặng, số trận đã thi đấu, tỉ lệ thắng,… đều ghi rõ trên màn hình. Hơn thế, trước khi kèo được thiết lập, anh cũng có thời gian xem gà. Chủ gà sẽ dợt gà trước màn hình để người chơi xem tướng gà, từ đó mới quyết định đặt cược cho Meron hay Wala. Em nói thêm là mỗi lần cược anh cược thấp nhất là 30.000 đồng/trận. Cao nhất là 20 triệu đồng/trận. Anh muốn nộp tiền vào tài bao nhiêu cũng được. Tối thiểu là phải đủ để bắt một trận, tối đa thì không giới hạn. Tuy nhiên, khi rút tiền, anh phải để lại trong tài khoản ít nhất 200.000 đồng, một lần rút tối đa có thể là 100 triệu đồng và một ngày không được rút quá 640 triệu đồng”, D. hướng dẫn.

Cái bẫy của thế lực ngầm

Tuy nhiên, theo Cu “nên”, cách chơi này chỉ dành cho những tay “gà mờ”, thiếu “đẳng cấp”. “Chỉ có người mới, còn mù mờ mới chơi kiểu này. Vì chơi kiểu này đa số mình là toàn nắm đằng chuôi. Có khi nộp tiền vào, bên kia nuốt mất mình cũng chẳng kêu ca được ai. Hơn thế, trong trường hợp người chơi thắng lớn nhiều lần trong này, nhà cái cũng tìm cách khóa tài khoản để họ không thể rút tiền,… Do đó, hiện nay, có một cách chơi mới cũng dựa trên mấy trận đá gà trực tuyến để đảm bảo an toàn, không sợ Công an. Tuy nhiên, người chơi không cần tạo tài khoản mà chơi bằng tiền thật, nếu thích, có người cho mượn tài khoản vip chơi luôn. Tài khoản này không bao giờ bị chặn, luôn đầy tiền. Có điều, khi thắng anh phải trích phần trăm cho chủ tài khoản, ngược lại nếu thua, anh phải trả bằng tiền mặt”.

Cũng theo người này, các “lò” đá gà online như trên không thiếu. Theo tìm hiểu của PV, hình thức này bắt đầu manh nha từ vài năm trước. Theo đó, khi thấy đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng,... nhiều người bắt đầu tìm cách đầu tư máy vi tính, kết nối mạng internet, mở tài khoản, kết nối với các trường gà trong casino của nhiều nước trên thế giới như Campuchia, Malaysia, Indonesia…

Từ các trường gà này, các đối tượng trực tiếp tổ chức cho con bạc đến nhà mình bắt độ bằng tiền “tươi”. “Đa số loại hình này đều do dân anh chị đứng ra “làm kèo”. Kèo có thể bắt theo nhà cái đăng trên mạng hoặc do chính chủ sới ở nhà đặt ra. Người chơi không cần tạo tài khoản mà sát phạt bằng tiền “tươi”. Nếu thua, sẵn sàng có người cho mình mượn tiền “đập” tiếp các trận sau để gỡ”, Cu “nên” cho biết thêm.

Thông qua nhiều con bạc, PV được biết, hình thức các cược như trên đang dần thịnh hành bởi so với việc cược trên mạng, số tiền cược luôn bị hạn chế. Nhiều trang, số tiền tối đa để cược trong một trận đấu chỉ từ 20-50 triệu đồng. Điều này khó lòng thỏa mãn thú sát phạt của những tay chơi có máu mặt. Tuy nhiên, khi bắt ở ngoài, người chơi có thể đặt cược tùy ý. Đôi khi, số tiền cược lên đến hàng trăm triệu đồng/trận. Điều đáng nói là, không mấy con bạc nhận thấy rằng hầu hết các hình thức cá cược như trên đều do thế lực ngầm đứng ra tổ chức.

Nhiều người khi bị giang hồ bắt cóc đòi tiền chuộc, dân anh chị tìm đến nhà siết nợ, thậm chí truy sát mới vỡ lẽ mình dính phải bẫy ngầm của thế lực đen. Anh N.V.D. (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM) bức xúc: “Ban đầu, tôi chỉ chơi đánh bài trực tuyến, thua nhiều hơn thắng. Biết tôi ham cờ bạc, thằng H. rủ tôi chơi đá gà trên mạng. Buổi trưa được nghỉ, cả đám công nhân xúm lại cái điện thoại xịn của thằng H. bắt gà. Lúc đầu, tôi cược chừng 500 ngàn đồng là cao nhất. Thắng được vài lần, thấy ngon lành quá, tôi đặt cao hơn thì thua. Thằng H. giới thiệu đại ca của nó cho tôi vay tiền. Có tiền, tôi đặt “bồi” (đặt gấp đôi, gấp ba lần thua trước-PV) ngày càng cao. Đến lúc, biết mình mang nợ cả 100 triệu đồng thì đã muộn”.

Anh T.Q.T. (ngụ quận Tân Phú, TP. HCM), một nạn nhân phải cầu cứu công an để được giải cứu từ nhóm người cho mượn tài khoản vip để bắt độ đá gà trực tuyến. Cụ thể, cuối tháng 11/2015, T. được một người tên Tú (chưa rõ lai lịch) cho mượn tài khoản vip để đá gà trực tuyến. Có tài khoản, T. đã liên tiếp đặt cược đá gà và thua đến 1,5 tỷ đồng. Đến hẹn, không có tiền trả, T. bị Tú sai đàn em bắt cóc đưa về một ngôi nhà trên địa bàn quận Bình Tân đánh đập, ép phải ký giấy nợ số tiền 2 tỷ. Nhờ Công an quận Tân Phú (TP. HCM) kịp thời giải cứu, T. mới thoát nạn.

Gần đây nhất, anh B.T.Q., chủ quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Sóc (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM) cũng bị 20 thanh niên xăm trổ đầy mình cầm mã tấu, búa rìu xông vào quán để đòi hơn 1 tỷ đồng. Theo chị T., vợ anh Q., chồng chị bị kẻ xấu dụ dỗ chơi đá gà trên mạng dẫn tới thiếu nợ hơn 1 tỷ đồng. Do không trả được nợ nên số giang hồ trên đã xông vào quán để truy sát anh Q. Một điều tra viên, Công an quận 11 (TP. HCM) chia sẻ: “Để triệt phá một trường gà, công an phải mất rất nhiều thời gian, công sức. Với hình thức đá gà trực tuyến, sự khó khăn càng tăng lên khi mọi hoạt động đều trong vòng bí mật. Phía sau mỗi trường gà trực tuyến, đều có một nhóm người điều khiển, cho vay nặng lãi”.

Một loại hình cờ bạc tinh vi

Luật sư Cồ Lê Huy (Đoàn Luật sư TP. HCM) cho biết: “Đá gà trực tuyến cũng được xếp vào các loại hình đánh bạc. Người chơi cũng chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về tội đánh bạc. Tùy theo mức độ, hình thức, quy mô, người chơi sẽ bị xử phạt hành chính cho đến chịu trách nhiệm hình sự, phạt tù. Hiện nay, loại hình đánh bạc trực tuyến ngày càng nở rộ. Nhiều người chơi không biết bản thân vi phạm pháp luật khi tham gia chơi ở các trang trực tuyến. Những kẻ tổ chức loại hình đánh bạc trực tuyến thu lợi rất nhiều nên hoạt động khá tinh vi và lâu dài”.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Thế lực ngầm” phía sau những trường gà trực tuyến chuyên hút máu con bạc