Tòa án Hong Kong từ chối yêu cầu được bảo lãnh của người đầu tiên bị buộc tội theo luật mới

Trâm Anh (theo Reuters)| 06/07/2020 18:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một Tòa án của Hong Kong hôm nay đã từ chối bảo lãnh cho người đầu tiên bị buộc tội theo Luật an ninh quốc gia mới của thành phố sau khi anh ta đeo một tấm biển có dòng chữ “Giải phóng Hong Kong” và lao xe vào cảnh sát.

Tòa án Hong Kong từ chối yêu cầu được bảo lãnh của người đầu tiên bị buộc tội theo luật mới

Các nhà báo chờ đợi bên ngoài Tòa án Tây Cửu Long, sau khi một người đàn ông bị buộc tội đâm xe vào một nhóm cảnh sát trong cuộc biểu tình theo luật an ninh quốc gia mới được thông qua

Tong Ying-kit, 23 tuổi, đã bị bắt sau khi một đoạn video được đăng lên mạng cho thấy anh ta đã lao xe đâm vào nhiều sĩ quan cảnh sát trong một cuộc biểu tình vào thứ Tư tuần trước, chưa đầy 24 giờ sau khi Bắc Kinh áp đặt luật pháp an ninh quốc gia lên Hong Kong.

Tong Ying-kit, người không thể xuất hiện tại tòa án hôm thứ 6 khi anh đang được điều trị trong bệnh viện vì những vết thương do vụ việc gây ra, hôm nay đã xuất hiện tại tòa án trên chiếc xe lăn.

Thẩm phán So Wai-tak đã dẫn Điều 42 của luật mới, trong đó tuyên bố rằng tiền bảo lãnh sẽ không được chấp nhận nếu Thẩm phán có đủ căn cứ để tin rằng bị cáo sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Vụ án đã được hoãn lại cho đến ngày 6/10 và Tong tiếp tục bị tạm giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án Hong Kong từ chối yêu cầu được bảo lãnh của người đầu tiên bị buộc tội theo luật mới