Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

PV| 09/05/2015 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lễ duyệt binh trang trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ với sự tham dự của nhiều nguyên thủ các nước, về phía Việt Nam có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại cũng diễn ra tại 28 thành phố của Nga, bắt đầu từ vùng Viễn Đông (Yuzhno-Sakhalinsk) từ lúc 3h sáng (giờ Moscow), tức 7h (giờ Việt Nam).

Ước tính có hơn 78.000 người tham gia duyệt binh với các loại trang thiết bị quân sự hiện đại.

Tại Quảng trường Đỏ có hơn 16.500 người tham gia duyệt binh, chủ yếu là quân đội Nga. Ngoài ra còn có quân đội 10 nước như Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Turkmenistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Serbia.

Nguyên thủ các nước tham gia sự kiện đặc biệt này đến từ Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Nam Phi, Venezuela, Đức, Cộng hòa Czech, Slovakia, Serbia, Bosnia - Herzegovina, Macedonia, Cyprus, Zimbabwe, Mông Cổ, Palestine, Abkhazia và Nam Ossetia.

Tổng Thư lý Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova và 40 phái đoàn ngoại giao cũng có mặt trong lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

Truyền hình trực tiếp lễ diễu binh mừng 70 chiến thắng phát xít Đức từ hàng chục thành phố trên khắp đất nước Nga. Nguồn: RT

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Tổng thống Putin và lãnh đạo các nước đặt hoa viếng các chiến sĩ đã hi sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại tại đài tưởng niệm.

15h19: Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng kết thúc trên nền nhạc "Ngày Chiến thắng". Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đang bắt tay các chỉ huy quân đội Nga.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

15h16: Một phi đội máy bay biểu diễn trên không đang bay qua Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 Flanker của phi đội biểu diễn trên không Knights và Mikoyan-Gurevich MiG-29 Fulcrum của Swifts.

15h13: Và bây giờ là máy bay phản lực chiến đấu. Chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc chiến đấu cơ đa chức năng Su-30SM và Su-35 đang biểu diễn giữa những chiếc máy bay khác.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM Flanker-C và Su-35S Super-Flanker

15h13: Máy bay tiếp liệu trên không thực hiện màn biểu diễn của mình.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Một chiếc máy bay tiếp liệu trên không Ilyushin Il-78 Midas và máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS bay qua Quảng trường Đỏ.

15h10: Và bây giờ thực sự là chiếc máy bay rất lớn, trong đó có máy bay ném bom động cơ tua-bin cánh quạt nổi tiếng Tu-95.

15h09: Máy bay trực thăng chiến đấu đang bay lượn trên Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhóm máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35M biểu diễn ở Quảng trường Đỏ. Theo sau là chiếc Ka-52.

15h09: Trực thăng tấn công đang bay lượn trên bầu trời Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Máy bay chiến đấu Mikoyan-Gurevich MiG-29 Fulcrum và máy bay tấn công mặt đất Sukhoi Su-25SM Frogfoot xếp thành số 70 kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng.

15h07: Có thể nhìn thấy máy bay quân sự đang bay lượn trên Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160M đang bay lượn trên Quảng trường Đỏ. Theo sau là máy bay trực thăng vận tải quân sự.

15h05: Theo sau là các hệ thống phòng không, bao gồm Tor-M2U và Pantsir-S

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Tổng thống Putin chăm chú theo dõi lễ diễu binh.

15h05: Hệ thống tên lửa đạn đạo di động Yars lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

15h02: Các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph tuyệt vời đang đến gần!

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

15h02: Dàn hệ thống pháo tự hành Koalitsiya-SV tiến vào Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng
 

14h59: Và đây là xe tăng chiến đấu nổi tiếng Armata!

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

14h59: Xe bọc thép chở quân (APC) Bumerang

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

14h57: Xe bọc thép chở quân thế hệ mới BTR-MD Rakushka

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

14h56: Xe bọc thép hiện đại của các lực lượng vũ trang Nga tiến vào Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Xe bọc thép Tigr

14h55: Và bây giờ... các xe quân sự đã chờ đợi từ lâu đang tiến vào Quảng trường.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Đây là huyền thoại T-34, xe tăng chiến đấu tốt nhất trong Thế chiến II.

14h54: Binh sĩ thuộc Học viện Kremlin là đơn vị bộ binh cuối cùng tham gia diễu hành.

14h48: Binh sĩ Nga trong quân phục dã chiến ngoài Ratnik đang diễu binh qua Quảng trường.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

14h41: Các binh sĩ thuộc Lực lượng Hải quân Nga tiến vào Quảng trường Đỏ.

Các thủy thủ thuộc Hạm đội Biển Đen từ Sevastopol đang diễu hành. Theo sau là lính thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn Bảo vệ Độc lập Bialystok số 336.

14h40: Lực lượng thuộc các học viện quân đội Nga diễu hành qua Quảng trường.

14h36: Các binh sĩ quân đội Nga tham gia diễu hành. Đầu tiên là các nữ binh sĩ Nga.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Hình ảnh các cựu chiến binh Nga.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Cuộc diễu binh khổng lồ trên Quảng trường Đỏ. Ảnh chụp màn hình

14h29: Nhiều lực lượng vũ trang nước ngoài tham gia diễu binh, trong đó có Trung Quốc, Belarus, Serbia.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Trung Quốc

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

14h29: Lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại bắt đầu.

Một phần lịch sử được tái hiện với các nhóm mang biểu ngữ của 10 mặt trận của giai đoạn cuối cùng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

14h27:  Các đội hình chuẩn bị bắt đầu lễ diễu binh.

14h25: Quốc ca Nga.

14h24: Tổng thống Putin nhắc đến chiến công của các cựu chiến binh trong Thế chiến II. "Các bạn là những anh hùng thực sự của chúng tôi", Tổng thống Putin nói.

14h22: Một phút tưởng niệm bắt đầu.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Tổng số binh sĩ đã thiệt mạng trong Thế chiến II.

14h19: Tổng thống Putin chào mừng quan khách quốc tế. "Sẽ có quân đội của 10 quốc gia hơn diễu hành trên Quảng trường Đỏ".

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

14h15: Tổng thống Putin bắt đầu phát biểu.

14h14: Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đang báo cáo với Tổng thống Putin.

14h12: Hơn 16.500 binh sĩ tham gia cuộc diễu hành ngày hôm nay.

14h09: Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đứng đầu để chào đón các quân nhân thuộc Lực lượng Lục quân Nga.

14h08: Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và chỉ huy lễ diễu binh Salyukov tiến vào Quảng trường Đỏ.

Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

14h02: Nhiều banner được mang vào Quảng trường Đỏ

13h59: Lễ diễu hành chuẩn bị bắt đầu. Thật là một thời khắc thiêng liêng. 16.500 binh sĩ đang chờ đợi hạ lệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Nga phô trương sức mạnh trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng