Bình Nhưỡng từng bị cáo buộc bí mật thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Vũ Minh| 14/02/2015 21:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào tháng 5/2010, nhiều trạm khí hạt nhân phóng xạ và khí trơ tại khu vực Đông Á đã phát hiện ra những dấu vết hạt nhân phóng xạ có khả năng được thoát ra từ một vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Theo một số nhà nghiên cứu, Bắc Triều Tiên dường như đã tiến hành một vụ thử hạt nhân bí mật trong năm 2010. Tuy nhiên, vụ nổ đã bị “thế giới bên ngoài bỏ qua”.

Bình Nhưỡng từng bị cáo buộc bí mật thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un giám sát một vụ tập trận quân sự tại Bình Nhưỡng ngày 31/01/2015

Trích dẫn phân tích địa chấn được công bố tháng 01/2015, ông Michael Schoeppner thuộc trường Đại học Princeton và Ulrich Kuhn, trực thuộc Đại học Hamburg cho biết, vào tháng 5/2010, nhiều trạm quan trắc ở Đông Á bắt đầu phát hiện ra những dấu vết bất thường của đồng vị phóng xạ, theo Sputnik.

Những dấu vết của hạt nhân phóng xạ mà theo suy luận được cho là kết quả của một vụ thử hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ đã tiến hành một vụ thử hạt nhân, Sputnik đưa tin.

Năm 2012, Lars-Erik De Geer, một nhà khoa học khí quyển thuộc Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển, đã tuyên bố trong một tạp chí khoa học quân sự rằng, Bình Nhưỡng đã bố trí hai vụ thử hạt nhân hồi tháng 4 và tháng 5/2010, theo phân tích các mẫu không khí thu thập được trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, cho đến nay  những lời cáo buộc này vẫn chưa được chính thức thừa nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Nhưỡng từng bị cáo buộc bí mật thử nghiệm vũ khí hạt nhân