Thay đổi tên, trốn truy nã 37 năm

Gia Anh| 15/08/2019 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang bị tạm giam để điều tra hành vi cướp tài sản, Minh đã bỏ trốn rồi đổi tên họ thành Tô Hoài Hận. Tuy nhiên sau 37 năm trốn nã, Minh đã bị bắt giữ.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ Tô Công Minh (SN 1959, quê Cà Mau), bị truy nã 37 năm trước về hành vi cướp tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, trước những năm 1980, Minh làm việc tại một công ty thủy sản ở Cà Mau với chức danh thủ kho. Đến 4/1980, Minh cùng 6 đồng bọn đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Châu Thị Bé (ngụ xã Hòa Thành), khống chế cướp tài sản.

Thay đổi tên, trốn truy nã 37 năm

Tô Công Minh tại cơ quan Công an

Sau khi gây án, Minh và đồng bọn lần lượt bị bắt. Tháng 6/1982, khi đang bị tạm giam thì Minh bỏ trốn và đổi tên thành Tô Hoài Hận, nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Sau 37 năm sống ngoài vòng pháp luật, Minh đã bị các trinh sát Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ theo lệnh truy nã tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay đổi tên, trốn truy nã 37 năm