Tin địa phương

Thanh niên Bình Dương: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Huỳnh Sang 26/02/2024 - 13:56

Vừa qua, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương.

1.1.jpg
Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 (Ảnh:HL)

Phát biểu khai mạc lễ khởi động, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương cho biết, Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” diễn ra trong bối cảnh các cấp Đoàn đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đặc biệt, năm 2024 với chủ đề công tác năm là “Năm thanh niên tình nguyện” gắn với nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 10 năm “Năm Thanh niên Tình nguyện”, 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, cũng như các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Bình Dương, của Đoàn, Hội.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2024, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị các đoàn viên quan tâm, tăng cường làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh niên. Đặc biệt, quan tâm đến việc quán triệt sâu sắc và vận dụng có hiệu quả những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ của Đoàn trong Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021 - 2025...

4.1.jpg
Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao nhiều phần quà có giá trị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên (Ảnh:HL)

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Trần Thị Diễm Trinh kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên bằng hành động cụ thể, hãy tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sự phát triển bền vững và văn minh cho tỉnh Bình Dương. Đây sẽ là những hành động cụ thể của tuổi trẻ nhằm hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” với mục tiêu trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Sau chương trình ra quân hưởng ứng hôm nay, các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2024 sẽ được triển khai với 3 nhóm nội dung chính theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, các đơn vị quan tâm, tập trung tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực; Chú trọng thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết” trong tất cả các hoạt động: Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng nhằm huy động sức mạnh và nguồn lực của toàn xã hội, gia tăng những giá trị mới trong phong trào thanh niên tình nguyện.

3(1).jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN, Tỉnh đoàn Bình Dương phát động nhiều chương trình, hoạt động thanh niên có ý nghĩa sâu sắc (Ảnh:HL)

Bên cạnh đó, các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia các hoạt động công trình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại địa phương; Đồng thời tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh.

Song với đó, cùng với việc khơi dậy lòng nhiệt huyết, khát vọng, năng lực, và sự sáng tạo của thanh niên, Tháng thanh niên còn là dịp để các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm tập trung chăm lo việc phát triển thanh niên.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn còn cho biết: “Để Tháng thanh niên lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chú trọng tổ chức đồng loạt hành trình về nguồn, thăm hỏi và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, tặng quà cho thanh thiếu nhi khó khăn… Mỗi chi đoàn ấp, khu phố ra mắt và duy trì hiệu quả ít nhất 1 tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đối với Đoàn cấp huyện và cơ sở sẽ tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, sự thành công của Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024 sẽ là tiền đề vững chắc cho chuỗi các hoạt động tiếp theo trong Tháng Thanh niên. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều mặt cho hoạt động của thanh niên; Đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; Giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn phát huy cao nhất tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

4.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN, Tỉnh đoàn Bình Dương thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách (Ảnh:HL)

Tại lễ khởi động, Tỉnh đoàn Bình Dương còn ra mắt các đội hình tình nguyện phục vụ công tác thanh niên trong thời gian tới gồm: Tri thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật; Thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng; Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh; Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới; Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng; Thanh niên tuyên truyền pháp luật; Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Dương cũng đã trao tặng 30 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bình Dương” tặng các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; Tặng 10 chiếc xe đạp tặng học sinh khó khăn.

Tỉnh đoàn Bình Dương còn tổ chức chương trình khám, phát thuốc và tặng quà cho 100 người dân tại xã Lạc An; Tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Khởi công sửa chữa “Nhà khăn quàng đỏ”; Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”; Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; Thăm và tặng quà cho Mái ấm Thiên Thần nuôi dưỡng thanh thiếu nhi khuyết tật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Bình Dương: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng